Muôn mặt chuyện 'tủ đồ' của nguyên thủ - Kỳ 2:

Tổng thống Pháp và cặp kính “sóng gió” nghị trường

(PLO) - Vào năm 2014, cặp kính mới của Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gây ra một cuộc tranh cãi sôi nổi trên nghị trường nước Pháp bởi vì … nó không được sản xuất tại Pháp.
Ông Hollande đeo cặp kính mới lần đầu tiên tại Lễ hội Solidays ở trường đua ngựa Longchamp vào cuối tháng 6 năm 2014. Lựa chọn của ông được lấy từ một bộ sưu tập được thực hiện bởi công ty Đan Mạch Lindberg, khiến cho hai hãng sản xuất của Pháp ngay lập tức gửi cho ông những sản phẩm “cây nhà lá vườn”.

Theo tờ Ouest-France, công ty Roussilhe – đơn vị sở hữu một nhà máy tại Oyonnax sản xuất 100.000 cặp kính mỗi năm – đã gửi Tổng thống Pháp một cặp kính tương tự như chiếc của Đan Mạch mà ông đã lựa chọn, nhưng đảm bảo 100% "của Pháp”. Trong khi đó, hãng Sabine Begault Vagnerin cũng làm cho Tổng thống của họ một cặp kính “hình chữ nhật màu xanh và đỏ”(màu cờ của nước Pháp).

Tổng thống Pháp François Hollande trong cặp kính mới (trái) và chiếc kính không gọng cũ của ông

Trong lá thư gửi kèm cặp kính, hai ông chủ của Roussilhe là Ludovic Brochard và Maxime Rolandeau đã “nhắc nhở” Tổng thống nên trở thành “đại sứ cho kính Pháp”, tại thời điểm ngành công nghiệp này ở Pháp “chịu sự cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là từ châu Á”.

Họ nói rằng: “Lựa chọn của ngài có thể cho thấy rằng không có công ty nào tại Pháp đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Pháp”. Thậm chí, họ còn mời Tổng thống tới gặp họ để kiểm tra sản phẩm. Tờ Le Parisien đưa tin rằng Tổng thống đã đích thân cảm ơn cả hai công ty.

Tổng thống Pháp François Hollande trong cặp kính mới (trái) và thủ tướng PhápManuel Valls (Ảnh: EPA)

Văn phòng của ông Hollande cũng lên tiếng rằng tròng của chiếc kính ông đang đeo chính xác là của Pháp, chỉ có gọng kính là từ nước ngoài. Họ đã gọi điện cho công ty báo rằng Tổng thống đã đọc bức thư, và đề nghị mua một cặp kính râm cho mùa hè ngay tại chỗ.

Các doanh nghiệp ở Pháp đã lên án cặp kính gọng đậm của Tổng thống, kêu gọi ông bỏ cặp kính mới này đi vì nó thể hiện sự không yêu nước. Họ chỉ trích ông Hollande vì đã không làm theo những lời ông diễn thuyết trước đó về việc hỗ trợ công nghiệp nước nhà. Tổng thống đã đưa ra quyết định có phần thiếu cân nhắc, trong khi Chính phủ của ông đã bắt tay vào việc đẩy mạnh sản xuất và nâng cao thương hiệu hàng hóa Pháp.

Cựu tổng thống PhápJacques Chirac và ông Francois Hollande đeo cặp kính tương tự nhau (Ảnh: AFP)

Kể từ khi vụ tranh cãi bắt đầu, điện Elysee đã thực hiện những hành động để kiểm soát tổn hại, chẳng hạn như gợi ý với các nhà sản xuất bất bình trong nước rằng Tổng thống sẽ thử các sản phẩm của họ. Điều này có thể dẫn đến việc ông Hollande phải đổi kính mỗi ngày, đơn giản chỉ để chứng minh sự công bằng và xoa dịu các cử tri của mình.

Lindberg là một công ty của Đan Mạch, sản xuất ra những chiếc kính được nữ hoàng Elizabeth II, Bill Gates, Miuccia Prada và Brad Pitt sử dụng. Cặp kính trước của ông Hollande cũng nằm trong bộ sưu tập của Lindberg. Trên thực tế, ông Hollande đã đeo kính của Lindberg trong suốt 4 năm trước đó.

Hàng thế kỉ trước khi “sự cố hình ảnh” của ông Hollande diễn ra, công chúng Pháp đã khá quan tâm đến các khuynh hướng thời trang của giới lãnh đạo. Người dân Pháp từ lâu đã có kỳ vọng rằng các nhà lãnh đạo nên mang trên người những sản phẩm do chính Pháp sản xuất

Kimberly Chrisman-Campbell, tác giả cuốn sách “Nạn nhân thời trang: Trang phục tại Tòa án của Louis XVI và Marie-Antoinette” cho biết, tủ quần áo của các chính trị gia Pháp chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt soi mói của công chúng, một phần bởi trong lịch sử, thời trang là một ngành công nghiệp thịnh vượng ở Pháp.

(Còn tiếp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.