Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng từ chức vào tháng 4 tới

(PLO)- Cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5-12 cho hay bà Park sẽ từ chức vào cuối tháng 4-2017.

Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội, ông Hur Won-je, cố vấn cấp cao của Tổng thống Park Geun-hye, cho biết bà Park sẵn sàng chấp nhận đề xuất của đảng Saenuri cầm quyền về khả năng bà từ chức vào cuối tháng 4-2017.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các đảng đối lập cho biết họ có thể vận động đủ số phiếu để tiến hành luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Theo đảng Saenuri, Tổng thống Park dự kiến có bài phát biểu trên toàn quốc vào ngày 6 hoặc 7-12 để thông báo quyết định từ chức vào tháng 4 tới của bà.

“Nếu bà Park quyết định sẽ từ chức vào cuối tháng 4, tôi nghĩ một số nhà lập pháp có thể bỏ phiếu chống lại việc luận tội bà” - Korea Times dẫn lời một nghị sĩ trong đảng Saenuri.

Tổng thống Park Geun-hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. ẢNh: Getty Images

Nếu Tổng thống Park Geun-hye từ chức, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức trong 60 ngày sau đó. Nếu quốc hội đồng ý bỏ phiếu luận tội tổng thống, bà Park sẽ bị đình chỉ quyền hạn, nếu không, trừ khi Toàn án Hiến pháp can thiệp vào quyết định của quốc hội.

“Nếu bà Park bị đình chỉ quyền lực, bà ấy sẽ không thể đưa ra những biện pháp mà bà muốn khi tình hình được cải thiện. Tuyên bố từ chức vào tháng 4 tới có thể kéo dài thêm cho bà Park gần năm tháng để tăng cường ảnh hưởng” - ông Nam Chang-hee, giáo sư về khoa học chính trị tại ĐH Inha của Hàn Quốc, nhận định.

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc cho biết họ sẽ bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 9-12. Để được thông qua, đề nghị này phải được ít nhất 200 nghị sĩ ủng hộ, tức là các đảng cần phải vận động được ít nhất 28 nghị sĩ của đảng cầm quyền Saenuri của bà Park bỏ phiếu chấp thuận.

Theo nghị sĩ Chang Je-won của đảng Saenuri, hiện có khả năng một nhóm nghị sĩ của đảng Saenuri sẽ ủng hộ việc luận tội bà Park cho dù bà có từ chức hay không. Người này cho hay 29 nghị sĩ thuộc đảng này đã đưa ra quyết định của họ sau khi chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye hôm 4-12 tại thủ đô Seoul.

“Đồng ý với việc tổ chức luận tội là cách duy nhất để chấp nhận những ý nguyện của dân và đưa chính phủ trở lại hoạt động đúng chức năng” - ông Chang nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.