Tổng cục TDTT có dám tuýt còi?

(PL)- Trước khi tân Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhậm chức, cơ quan trực tiếp quản lý VFF về mặt nhà nước là Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) luôn để VFF làm trái với điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Ngạc nhiên hơn là việc phân công người “theo sát” VFF ở nhiệm kỳ VII, Tổng cục TDTT cũng rất trái khoáy. Đó là cử cấp phó có chuyên môn bóng chuyền “đeo” bóng đá, còn người vốn là cầu thủ bóng đá, từng quản lý bóng đá và từng là phó chủ tịch VFF thì lại bị đẩy qua phong trào, qua thể thao người khuyết tật…

Sau khi nhậm chức, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã có những cuộc làm việc với ngành thể thao, trong đó có bóng đá. Nhiều điều bộ trưởng đặt ra, những nhà điều hành bóng đá đã không thể trả lời được. Ngay cả Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng khi làm việc với bộ trưởng về những vấn đề trên đã không thể giải trình được. Thậm chí là câu hỏi Tổng cục TDTT quản lý VFF hay VFF quản lý người của Tổng cục TDTT cũng không thể trả lời được.

Vì thế mà với sự chỉ đạo của tân bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, chắc chắn Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần này tiếng nói của Tổng cục TDTT sẽ phải khác.

Người hâm mộ hy vọng rằng phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ ra tay kịp thời và làm đúng chức năng của mình. Lâu nay, phía Tổng cục TDTT cứ nghe nói FIFA sẽ cấm vận bóng đá Việt Nam nếu Nhà nước can thiệp thì “sợ”, mà quên rằng cơ quan quản lý nhà nước được phép tuýt còi những sai phạm về điều lệ mà Bộ Nội vụ đã phê duyệt trước khi VFF trình lên FIFA. Sự việc trên xảy ra suốt thời gian dài từ đầu nhiệm kỳ VII đến nay là do sự “thả lỏng” từ phía Tổng cục TDTT - điều mà vừa qua tân bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã nhắc nhở và đề nghị phía Tổng cục TDTT phải làm quyết liệt và làm đúng trách nhiệm.

Vì thế mà tại hội nghị lần này, chỉ cần tiếng nói và chính kiến của Tổng cục TDTT thể hiện một cách đúng đắn theo tinh thần chỉ đạo của tân Bộ trưởng thì chắc chắn ngôi nhà VFF sẽ bớt loạn. Và cũng chắc chắn là VFF sẽ không bị mang tiếng là hoạt động theo kiểu công ty TNHH hai thành viên như chính một ủy viên Ban Chấp hành VFF đã nhiều lần đề cập nhưng không được chấn chỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.