TKV: Lãi 4.000 tỉ, lương thợ lò hơn 16 triệu đồng/tháng

(PLO) - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt doanh thu 121.700 tỉ đồng trong năm 2018.

Ngày 9-1, TKV đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV cho biết, doanh thu toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121.700 tỉ đồng bằng 107 % kế hoạch và tăng 13 % so năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, tăng 36 % so với kế hoạch.

Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt trên 4.000 tỉ đồng, tăng 2.000 tỉ đồng so với kế hoạch và tăng 1.000 tỉ đồng so với thực hiện 2017. Nộp ngân sách Nhà nước: 16.000 tỉ đồng, tăng 1.200 tỉ đồng so với thực hiện năm 2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu TKV cần tìm các giải pháp để cung ứng đủ than cho sản xuất điện.

Đáng chú ý, theo ông Hải, Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) không những cán đích sớm kế hoạch năm 2018 mà còn vượt lên đạt công suất thiết kế, vượt mục tiêu đề ra tới 1,5 năm. Hiện tại, dự án Alumin Tân Rai (Lâm Đồng) đạt lợi nhuận trên 1.700 tỉ đồng, dự án Nhân Cơ cân đối được tài chính và đã có lợi nhuận.

Bên cạnh đó, ông Hải cho biết, năm 2018, tiền lương bình quân toàn tập đoàn 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,9% so với thực hiện 2017; trong đó sản xuất than 11,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 15,4% so với năm 2017. Đặc biệt, tiền lương bình quân thợ lò đạt 16,5 triệu đồng/người/ tháng tăng 14,8% so với năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, để góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2019 và thực hiện nhiệm vụ chính trị đất nước, trước mắt, TKV phải đảm bảo đủ than theo hợp đồng với các hộ tiêu thụ. Đồng thời, TKV phải là chủ lực và là người chỉ huy để đảm bảo đủ than cho kinh tế - xã hội đất nước.

“TKV cần tìm các giải pháp để cung ứng đủ than cho sản xuất điện. Thực tế, không phải tất cả các dự án nhiệt điện than đều ô nhiễm, quan trọng là sử dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý tốt quá trình đầu tư xây dựng, vận hành khai thác nhà máy. Việt Nam không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Nhưng các nguồn năng lượng tái tạo hiện chi phí quá cao, vượt quá khả năng chi trả của người dân. Làm nhiệt điện, nhưng phải sạch” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV phải tạo bứt phá về chất lượng than. TKV phải đổi mới công nghệ và sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất, bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhân lực...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.