Tình hình nhà máy Fukushima 1 "tương đối ổn định"

Cố vấn cấp cao về khoa học và kỹ thuật của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Graham Andrew, ngày 17/3/2011, cho biết tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản trong 24 giờ qua đã không xấu thêm.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường ngày tại Vienna (Áo), ông Andrew cho biết tình hình nói chung tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 vẫn nghiêm trọng, song kể từ ngày hôm qua đã không xảy ra điều gì làm tình hình tồi tệ hơn.

Ông Andrew cho biết hiện tại ở lò phản ứng số 1, số 2 và số 3 của nhà máy, mà phần lõi đã hư hỏng sau một loạt vụ nổ và cháy sau trận siêu động đất và sóng thần tuần trước, "có vẻ tương đối ổn định" và đây là một dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, ông cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì đó lạc quan về sự cố này.

Tình hình nhà máy Fukushima 1 "tương đối ổn định" ảnh 1

Tổng Giám đốc IAEA, Yukiya Amano, ngày 17/3/2011 đã tới Nhật Bản để đánh giá tình hình và ông cho biết khi trở lại Vienna sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt Ban Giám đốc gồm 35 thành viên để báo cáo và đánh giá sự cố hạt nhân ở Nhật Bản. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 21 hoặc 22/3/2011 tới.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết ngày 17/3/2011, nước này đã điều một máy bay chở khoảng 100 tấn axít borích, chất hạn chế tốc độ của quá trình phân hạch hạt nhân, tới giúp Nhật Bản xử lý sự cố ở nhà máy Fukushima. Theo bộ trên, sáng 17/3/2011, Tập đoàn hạt nhân Areva và Tập đoàn năng lượng Pháp EDF đã dùng một máy bay chở khoảng 100 tấn axít borích cùng các trang thiết bị phòng hộ gồm 10.000 bộ quần áo, 20.000 găng tay và 3.000 mặt nạ tới Nhật Bản.

EDF cũng đang chuẩn bị cử các nhóm chuyên gia và gửi nguyên vật liệu tới hỗ trợ Công ty điện lực Tokyo (Tepco), điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/3/2011 cũng cho biết sẽ cử 9 chuyên gia tới Nhật Bản để giúp giải quyết sự cố hạt nhân và tiếp tục hợp tác với Nhật Bản, trong đó có thể xem xét triển khai thêm quân đội và nhân viên nếu cần thiết, trong giải quyết vấn đề này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.