Tỉ phú Thái Lan 'cử' 3 người làm sếp Bia Sài Gòn

(PLO)- Tối 13-4, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) bất ngờ ban hành các nội dung liên quan cho kỳ đại hội cổ đông bất thường lần 1 - 2018, tổ chức vào ngày 23-4 tới. 

Đáng chú ý trong đó có nội dung sẽ miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco đối với ông Võ Thanh Hà - đương kim chủ tịch Hội đồng quản trị hiện nay của Sabeco.

Đi kèm cho tờ trình miễn nhiệm chức vụ nói trên là ba ứng cử viên. Ba ứng viên được đề cử vào chức chủ tịch HĐQT Sabeco đều mang quốc tịch nước ngoài, gồm: Ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group (công ty đang sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage).

Ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken. Cuối cùng là ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan).

Đây là động thái rất bất ngờ, dù trước đó, nội dung để tiến hành đại hội cổ đông bất thường của Sabeco đã được xác định là để bàn về vấn đề nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp này.

Mới đây ngày 29-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương xử lý kiến nghị của Công ty Thai Beverage Public (ThaiBev) về việc công ty này tham gia HĐQT và điều hành Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo kiến nghị của ThaiBev, cuối năm 2017, công ty này đã mua thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco thông qua Công ty TNHH Vietnam Beverage. Nhưng tới nay, ThaiBev chưa được trực tiếp tham gia HĐQT và điều hành Sabeco, đồng thời bày tỏ quan ngại với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam về việc này.

Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco (thứ hai từ trái qua) và ông Koh Poh Tiong (thứ ba từ trái qua) trao đổi tại hội nghị khách hàng của Sabeco diễn ra mới đây. Ảnh: TÚ UYÊN

Trước kiến nghị của ThaiBev, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của ThaiBev theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Dự kiến ngày 23-4 tới, Sabeco sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Lần đại hội này đặc biệt hơn những lần trước khi có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Thái Lan.

Với việc chi gần 5 tỉ USD mua thành công 53,59% vốn điều lệ Sabeco, ThaiBev sẽ có quyền quyết định trong việc lựa chọn nhân sự chủ chốt tham gia HĐQT và Ban điều hành Sabeco.

Hiện tại, ông Võ Thanh Hà đang đảm nhận chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Nam đang giữ vị trí tổng giám đốc. Hai nhân sự này là đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco.

 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM mới đây, ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết theo Luật Doanh nghiệp, cổ đông sở hữu 10% với điều kiện sáu tháng giữ cổ phần liên tục tại doanh nghiệp mua cổ phần mới có quyền tham gia vào HĐQT.

Đối chiếu với thời điểm Vietnam Beverage mua cổ phần SABECO vào tháng 12-2017 thì phải đến tháng 6-2018 Vietnam Beverage mới có quyền tham gia vào HĐQT SABECO.

Tuy nhiên, với việc Vietnam Beverage mua cổ phần chiếm số lượng chi phối nên Bộ Công Thương đã yêu cầu bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến ngày 23-4-2018, để quyết định các vấn đề về nhân sự.

“Việc tổ chức đại hội bất thường cũng nhằm đảm bảo sự ổn định, thống nhất liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cổ đông của Nhà nước cũng như Vietnam Beverage. Bộ Công Thương cũng muốn mời họ vào tham gia điều hành sớm hơn để tiếp cận kế hoạch năm, giúp Sabeco hoạt động tốt hơn. Đến tháng 6 Vietnam Beverage vào, sản xuất kinh doanh đã đi qua nửa năm thì quá muộn rồi” - ông Hoài nói.

Đối với vị trí chủ tịch HĐQT Sabeco của ông Võ Thanh Hà và Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Nam, là nhân sự đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco, ông Hoài cho biết các nhân sự này sẽ được quyết định tại đại hội cổ đông vào ngày 23-4.

“Việc bầu các chức danh này sẽ do cổ đông bỏ phiếu lựa chọn, ngoài các cổ đông đại diện phần vốn nhà nước thì còn có các cổ đông khác nữa. Nhà nước là cổ đông lớn trong đó nhưng không có toàn quyền quyết định về việc này” - vị này chia sẻ.

Ông Hoài cho biết: Theo điều lệ của SABECO, trong bảy thành viên HĐQT phải có hai thành viên độc lập. Hiện tại SABECO có ba thành viên đại diện quản lý vốn nhà nước và một thành viên đại diện của Heniken (10% cổ phần tại Sabeco).

Như vậy, Sabeco còn thiếu ba thành viên. Vietnam Beverage cũng đề xuất ba nhân sự tham gia HĐQT, trong đó bắt buộc có hai thành viên độc lập.

“Vietnam Beverage sẽ có một thành viên chính thức tại đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 4-2018. Hiện Sabeco và Ủy ban Chứng khoán đang tiến hành kiểm tra tư cách của hai thành viên độc lập” - ông Hoài cho biết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.