Thủ tướng Singapore dẫn đoàn 4 bộ trưởng thăm Trung Quốc

(PLO)- Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du dự kiến kéo dài 1 tuần. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Lý sau 4 năm, theo tờ The Straits Times.

Trong chuyến công du lần này, tháp tùng Thủ tướng Lý Hiển Long có Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Gan Kim Yong, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung, Bộ trưởng Nhà nước cấp cao phụ trách Phát triển Quốc gia Sim Ann cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Thủ tướng Lý Hiển Long đến sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, bắt đầu công du Trung Quốc. Ảnh: MCI

Thủ tướng Lý Hiển Long đến sân bay Quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, bắt đầu công du Trung Quốc. Ảnh: MCI

TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) là điểm dừng chân đầu tiên của ông Lý trong chuyến công du. Sau đó ông sẽ đến tỉnh Hải Nam để phát biểu tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao và đến thủ đô Bắc Kinh.

Dự kiến, Thủ tướng Singapore sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh.

Ngày đầu tiên trong chuyến công du, tại Quảng Châu, ông Lý đã đến thăm công ty WeRide - một trong những công ty về xe tự lái hàng đầu của Trung Quốc. Công ty này được thành lập vào năm 2017 và hiện được định giá 5,1 tỉ USD.

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) ngồi xe buýt tự lái của công ty WeRide. Ảnh: MCI

Thủ tướng Lý Hiển Long (trái) ngồi xe buýt tự lái của công ty WeRide. Ảnh: MCI

Người sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành WeRide - ông Tony Han đã chia sẻ với ông Lý về hoạt động của WeRide và đưa ông đi tham quan trên một chiếc xe buýt rô bốt, là một chiếc trong đội xe tự lái đã được vận hành trên đường phố Quảng Châu để kiểm tra khả năng của phương tiện này.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của Thủ tướng Lý Hiển Long là vào tháng 4-2019, khi ông tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.