Thủ tướng mới của Nhật sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un

(PLO)-Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Yoshihide Suga nói rằng đã sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Tuần trước, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Yoshihide Suga đã chính thức giữ chức vụ thủ tướng mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe.

Trong một thông điệp bằng video gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25-9, Thủ tướng Suga cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, đài Sputnik đưa tin.

"Với tư cách là tân thủ tướng Nhật, tôi sẵn sàng gặp Chủ tịch Kim Jong-un mà không cần điều kiện gì"- ông Suga nói.

Thủ tướng mới của Nhật sẵn sàng gặp ông Kim Jong-un ảnh 1
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh: REUTERS/SPUTNIK

Ông cũng lưu ý rằng việc thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng giữa Nhật và Triều Tiên sẽ không chỉ phục vụ lợi ích của cả hai bên mà còn góp phần to lớn vào hòa bình và ổn định khu vực.

Ông Suga nhắc lại Tuyên bố Bình Nhưỡng giữa Nhật và Triều Tiên, nói rằng việc này phù hợp với hiệp ước, Nhật tìm cách bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên "thông qua giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm được quan tâm như vụ bắt cóc, các vấn đề hạt nhân và tên lửa, cũng như giải quyết quá khứ bất hạnh.

Hiện tại, không có quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vì quan hệ vẫn căng thẳng. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn có các cuộc đàm phán để thảo luận về các vụ bắt cóc công dân Nhật diễn ra trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nhật đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, vì các thiết bị này thường di chuyển qua không phận Nhật. Nước này từng tổ chức một cuộc sơ tán vào năm 2017 sau khi Triền Tiên phóng tên lửa.

Người tiền nhiệm của ông Suga, ông Shinzo Abe đã nhiều lần bày tỏ rằng ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, cho đến khi ông từ nhiệm thì vẫn chưa có cuộc gặp nào diễn ra.

Trong thông điệp gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Suga cũng nêu rõ quyết tâm của Nhật Bản để đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic vào mùa hè năm 2021.

"Vào mùa hè năm sau, Nhật quyết tâm đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo như một bằng chứng cho thấy nhân loại đã đánh bại đại dịch. Tôi sẽ làm hết sức để chào đón các bạn đến với những môn thể thao an toàn và bảo đảm" - ông Suga nói.

Vào tháng 3, có thông báo rằng Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo sẽ bị hoãn lại đến năm 2021 do đại dịch COVID-19 và sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến ngày 8-8 năm 2021 và từ ngày 24-8 đến ngày 5-9 năm 2021, trong khi vẫn giữ nguyên tên gọi là Olympic và Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020.

Ông Suga trở thành Thủ tướng Nhật vào ngày 16-9, thay thế ôngAbe, người đã từ chức vào cuối tháng 8, vì lý do sức khỏe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.