Thủ tướng 'lưu lạc' của Lebanon chấp nhận về nước

(PLO)- Thủ tướng Lebanon Hariri từ Pháp sang Ai Cập ngày 20-11 và sẽ về nước vào ngày 22-11.

Chưa vội về nước, Thủ tướng Lebanon, ông Saad al-Hariri sẽ từ Pháp sang Ai Cập và gặp Tổng thống chủ nhà Fattah al-Sisi vào ngày 20-11, trước khi trở về nước vào ngày 22-11, ngày Độc lập của Lebanon.

Đi cùng ông Hariri từ Saudi Arabia sang Paris (Pháp) ngày 18-11 là vợ và con trai lớn, hai con nhỏ còn ở lại Saudi Arabia. Ông Hariri đã có cuộc gặp với Tổng thống chủ nhà Emmanuel Macron. Sau cuộc gặp, Văn phòng Tổng thống Macron cho biết ông “sẽ tiếp tục các nỗ lực, sáng kiến cần thiết vì sự ổn định của Lebanon”.

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee ở Paris (Pháp) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Lebanon Saad al-Hariri sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysee ở Paris (Pháp) ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Ông Hariri mang cả gia đình sang Saudi Arabia ngày 3-11. Một ngày sau bất ngờ tuyên bố từ chức Thủ tướng Lebanon trên truyền hình Saudi Arabia, lý do sợ bị ám sát.

Ông Hariri cáo buộc Hezbollah thao túng quyền lực ở Lebanon và cấu kết với Iran gây bất ổn Trung Đông. 8 ngày sau, ông Hariri một lần nữa lên truyền hình nói mình sẽ về nước để từ chức đúng hiến pháp, thòng khả năng có thể rút lại tuyên bố từ chức này nếu Hezbollah thôi can thiệp vào các cuộc xung đột trong khu vực.

Chính phủ Lebanon và Hezbollah cho rằng Saudi Arabia cưỡng ép giữ người và buộc ông Hariri từ chức, dù ông Hariri khẳng định mình tự do và tự nguyện. Tổng thống Lebanon Michel Aoun tuyên bố không chấp nhận sự từ chức của ông Hariri chừng nào ông về nước tuyên bố trực tiếp.

Tuyên bố từ chức của ông Hariri gây ra cuộc khủng hoảng chính trị lớn ở Lebanon, khi nước này đang có nguy cơ xung đột giữa phái người Shiite do Saudi Arabia bảo trợ và phái người Sunni Hezbollah do Iran bảo trợ. Không chỉ thế khủng hoảng này cũng làm tăng thế đối đầu nguy hiểm giữa hai đối thủ Saudi Arabia và Iran.

Ngày 19-11, theo yêu cầu của Saudi Arabia, các Ngoại trưởng Liên đoàn Ả Rập họp khẩn ở Cairo (Ai Cập) bàn cách đối phó Iran và Hezbollah. Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil không tham dự. Tuyên bố chung cho thấy các nước Ả Rập thống nhất cáo buộc Hezbollah ủng hộ khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.