Thủ môn Hàn Quốc phải “tự bơi” sau 27 năm được bảo vệ

(PLO)- Thủ môn Hàn Quốc phải đối mặt cuộc cạnh tranh mới từ mùa giải 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ môn Hàn Quốc sẽ phải đối mặt cạnh tranh khốc liệt với các đồng nghiệp nước ngoài sau khi Ban điều hành K-League dỡ bỏ “hàng rào bảo kê” 27 năm qua.

Thủ môn Nguyễn Filip xin lỗi người hâm mộ

Thủ môn Nguyễn Filip xin lỗi người hâm mộ

(PLO)- Trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Buriram United đã kết thúc trong sự tiếc nuối tột cùng của người hâm mộ Việt Nam và thủ môn Nguyễn Filip đã lên tiếng xin lỗi.

Mùa bóng 2026 (Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn giữ các giải nội địa kéo dài trong 1 năm lịch), Hàn Quốc mở cổng để các thủ môn nước ngoài được phép vào chơi bóng, giới thủ môn Hàn Quốc phải tự nâng cấp mình và chấp nhận cuộc cạnh tranh sòng phẳng.

Thu- mon- Han- Quoc-2.jpg
Ban tổ chức K-League họp với các giám đốc thể thao CLB quyết định dỡ bỏ chính sách bảo kê thủ môn Hàn Quốc. Ảnh:Yonhap News

Ban tổ chức K-League thống nhất sau 27 năm "bảo vệ" cho thủ môn Hàn Quốc nay chấm dứt xóa bỏ chuyện này, nhằm đưa đến một cuộc cạnh tranh tích cực mới để nâng cấp thủ môn nội.

Vào giữa những năm 1990, khi bóng đá Hàn Quốc bắt đầu chuyên nghiệp hóa, lúc đó hầu hết các CLB ở Hàn Quốc đều thuê thủ môn ngoại. Kết quả thiếu tích cực này lập tức tác động ngay lên đội tuyển quốc gia. Những lần tuyển Hàn Quốc thi đấu, các thủ môn chơi rất tệ, thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh, phản xạ, chuyên môn kém.

Thấy rõ việc các CLB ưu tiên dùng thủ môn ngoại tác động tiêu cực lên giới thủ môn Hàn Quốc khi tập trung đội tuyển quốc gia, thế là vào mùa bóng 1999, Ban tổ chức K- League cấm các CLB thuê thủ môn ngoại. Tình hình có chuyển biến tích cực khi tất cả các khung thành của K-League 1 và 2 đều do thủ môn Hàn Quốc đảm trách và như thế chất lượng của thủ môn đội tuyển cải thiện đáng kể ngay sau đó.

Và cũng chính vì sự cải thiện đáng kể này, nên chính sách bảo vệ thủ môn Hàn Quốc kéo dài đến tận ngày hôm nay, tức trải qua 27 năm và cũng là 27 mùa bóng.

Ngày 20-6 vừa qua, Ban tổ chức K-League và giám đốc thể thao của các CLB K-League 1 và 2 đã tổ chức họp và đưa ra quyết định mở cửa cho thủ môn ngoại vào các CLB Hàn Quốc đầu quân. 12 CLB thuộc K-League 1 và 14 CLB thuộc K-League có quyền thuê thủ môn nước ngoài từ mùa bóng 2026.

Đây là việc thay đổi một chính sách để tiếp tục nâng cấp thủ môn Hàn Quốc trong giai đoạn mới. Giới thủ môn Hàn Quốc phải “tự bơi”, xác định cạnh tranh chuyên môn khốc liệt với đồng nghiệp nước ngoài để tự mình nâng cấp lên, không còn chính sách bảo vệ nữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.