Thủ lĩnh mới của Taliban thề quyết chiến

(PL)- Đài truyền hình CNN ngày 25-5 (giờ địa phương) dẫn nguồn tin trong nội bộ Taliban cho biết Mawlawi Haibatullah Akhundzada (ảnh), thủ lĩnh mới của Taliban, tuyên bố với hội đồng tối cao và các chỉ huy rằng sẽ không đàm phán hòa bình với Afghanistan.

Nguồn tin cho biết thủ lĩnh Akhundzada khẳng định sẽ đưa trở lại thời kỳ của thủ lĩnh Omar (chết tại Pakistan năm 2013) với cuộc sống đơn sơ, trung thành và “gieo rắc khủng khiếp cho kẻ thù”.

Sayed Mohammad Akbar Agha, một thành viên sáng lập Taliban đang ở thủ đô Kabul, nói với CNN thủ lĩnh Akhundzada có học vấn và là người rất được trọng vọng, có nhiều kinh nghiệm giảng đạo và pháp lý hơn là kinh nghiệm quân sự, do đó đàm phán hòa bình với Akhundzada có thể sẽ dễ hơn so với thủ lĩnh Akhtar Mohammed Mansour (bị máy bay không người lái Mỹ không kích chết hôm 21-5).

Theo lời Agha, thủ lĩnh Akhundzada gần 60 tuổi cho dù Taliban cho biết Akhundzada mới 47 tuổi, nguyên quán ở huyện Panjwai thuộc tỉnh Kandahar.

Akhundzada trở thành phó tướng của thủ lĩnh Mansour sau khi Mansour lên thay Omar. Akhundzada tích cực tham gia hoạt động và giữ vai trò chính trong cuộc đàm phán ngừng bắn với một cánh Taliban ly khai hồi đầu năm 2016.

Các nhà phân tích nhận xét thủ lĩnh Akhundzada là người đủ khả năng xây dựng tinh thần đoàn kết và Taliban chọn Akhundzada làm thủ lĩnh mới cho thấy Taliban hy vọng sẽ tránh tình trạng tranh giành vị trí chỉ huy mới. Taliban cũng chỉ định Mawlawi Mohammad Yaqoob (con trai của thủ lĩnh Omar) làm phó tướng.

Chuyên gia Thomas Ruttig thuộc tổ chức Mạng lưới Phân tích Afghanistan nhận xét: “Akhundzada từng là phó tướng của Mansour. Đó là sự lựa chọn khôn ngoan vì Akhundzada là giáo sĩ trong thế hệ thành lập Taliban và thân cận thủ lĩnh Omar. Vì thế, Akhundzada có thể kết nối với thế hệ chiến binh trẻ hơn và đấu tranh hơn”. Chuyên gia này cho rằng Taliban hiểu cần nhanh chóng có thủ lĩnh mới được đồng thuận để đề phòng Mỹ và Afghanistan gây bất ổn.

Reuters nhận định viễn ảnh đàm phán hòa bình với Taliban ở Afghanistan trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Obama kết thúc xem như đã tan tành mây khói khi Taliban đưa các phần tử cứng rắn lên cầm đầu. Tổng thống Obama có thể sẽ phải xem lại kế hoạch rút các cố vấn và lực lượng đặc nhiệm khỏi Afghanistan. Người kế nhiệm ông sẽ lại tiếp tục giải quyết hậu quả cuộc chiến Afghanistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.