Thu hút vốn FDI để phát triển thế mạnh ĐBSCL

Chiều 22-5, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Chi nhánh TP Cần Thơ và Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư ĐBSCL (Mekong PC) đã tổ chức hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư vùng ĐBSCL tại TP.HCM.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban pháp chế VCCI, cho biết kết quả khảo sát cho thấy trong số 10 tỉnh đứng đầu về chỉ số tính năng động của lãnh đạo trên cả nước, có đến năm tỉnh thuộc ĐBSCL. Chi phí gia nhập thị trường tại ĐBSCL thuộc hàng thấp nhất Việt Nam. Chi phí thực hiện các quy định của Nhà nước, những chi phí không chính thức cũng thấp so với nhiều vùng. Nhiều doanh nghiệp cho biết không tốn bất kỳ chi phí phi chính thức nào khi hoạt động tại các tỉnh ĐBSCL.

Tuy nhiên theo ông Tuấn, lợi thế nhiều nhưng ĐBSCL vẫn chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Tính đến nay, vốn FDI vào ĐBSCL chỉ đạt 830 dự án, với tổng số vốn 11,3 tỉ USD, chiếm 4,9% của cả nước. Cơ cấu đầu tư cũng không cân đối, khi có trên 80% tổng vốn FDI tại khu vực này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản và sản xuất phân phối điện, may mặc. Trong khi đó, lợi thế chính của ĐBSCL là vùng nguyên liệu lúa và nuôi trồng, chế biến thủy sản thì lại chưa thu hút được vốn FDI.

Trước thực trạng này, TS Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết sẽ tổ chức liên kết quy mô cấp vùng với sự tham gia của cả 13 tỉnh/thành vùng ĐBSCL nhằm mở thêm kênh thông tin giới thiệu đầu tư. Đây là cơ hội để lãnh đạo các địa phương và các nhà đầu tư gặp gỡ, cùng thảo luận để những thông tin dự án trọng điểm tập trung ở từng lĩnh vực cụ thể sẽ đến đúng nhà đầu tư đang có nhu cầu.

Cùng ngày, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. Ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Văn phòng JETRO tại TP.HCM, cho biết rào cản lớn nhất trong việc thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam là thiếu hụt nghiêm trọng công nghiệp hỗ trợ. Tỉ lệ cung cấp nội địa cho các công ty Nhật tại Việt Nam chưa đến 32%, trong khi con số này tại Trung Quốc là 64% và 53% tại Thái Lan. JETRO sẽ cùng ITPC tổ chức Triển lãm Quốc tế Liên minh các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ - Metalex Việt Nam và Nepcon Việt Nam 2014 vào cuối năm nay.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.