Thu học phí không tiền mặt: Sao chỉ phụ huynh phải gánh phí?

(PLO)- Đa số bạn đọc đồng tình việc đóng học phí không dùng tiền mặt nhưng bức xúc vì phải chịu một khoản phí khá cao khi thanh toán qua các app trung gian, kênh thu hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: Thu học phí không tiền mặt: Cần nhưng phải hợp lý về nội dung đa số phụ huynh ủng hộ việc đóng học phí không dùng tiền mặt nhưng khi đóng lại bị mất phí khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Trước tình hình đó, một số trường tại TP.HCM đã có biện pháp hỗ trợ phụ huynh nhằm giảm chi phí qua công ty trung gian.

Bình luận về bài viết, nhiều phụ huynh chung nỗi bức xúc vì phải chịu một khoản phí không nhỏ khi thanh toán tiền học qua app hoặc các kênh thu hộ. Ngoài ra, một số bạn đọc cho rằng cần có biện pháp hỗ trợ phụ huynh thanh toán học phí một cách thuận lợi và tiết kiệm.

“Ma trận” thanh toán học phí không dùng tiền mặt

“Biết là thanh toán không tiền mặt có nhiều lợi ích, ví dụ như hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy, nếu xảy ra vấn đề thì sẽ dễ dàng mang ra đối chiếu. Tuy nhiên, phụ huynh lại phải chịu một khoản phí từ vài ngàn đến vài chục ngàn, nào là phí app, phí chuyển đổi,… cho mỗi lần đóng tiền học. Quá tốn kém và gây khó dễ cho phụ huynh” – bạn đọc Nguyễn Trần Mạnh viết.

Tương tự, bạn đọc Ngọc Mai bình luận: “Trường con tôi bắt đóng học phí theo tháng, mỗi lần đóng đều tốn phí gần 9.000 đồng. Như vậy, mỗi năm học tôi phải ‘gánh’ khoảng 81.000 đồng cho phí dịch vụ. Nhà tôi chỉ có một đứa còn thấy xót, thử hỏi nhà ai 2-3 đứa con thì bức xúc đến mức nào. Mong Báo sớm thông tin vấn đề này đến các cấp có thẩm quyền để tìm hướng khắc phục”.

Bạn đọc Văn Tiến chia sẻ: “Nhiều phụ huynh rất ủng hộ việc đóng học phí không dùng tiền mặt nhưng sau đó lại cảm thấy phiền. Mỗi trường mỗi app, rồi ngân hàng A, ví điện tử B khiến phụ huynh choáng váng trước ‘ma trận’ thanh toán học phí online. Đóng học phí còn chịu thêm phí của học phí. Không thể hiểu nổi!"

nha-truong-cung-can-ho-tro-nhung-phu-huynh-lon-tuoi-khong-am-hieu-ve-cong-nghe-khi-dong-hoc-phi-anh-nguyen-quyen-3200.jpg
Nhà trường cũng cần hỗ trợ những phụ huynh lớn tuổi, không am hiểu về công nghệ khi đóng học phí. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đa dạng kênh thanh toán, phí thấp nhất hoặc miễn phí

Bạn đọc Phương Yên bình luận: “Qua bài viết, tôi được biết Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6) trang bị phần mềm quản lý thu tiền, phụ huynh chỉ cần quét mã QR là có thể thanh toán mà không tốn bất kỳ khoản phí phát sinh nào. Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Gò Vấp) còn trang bị máy Pos trong trường thì quá tiện cho phụ huynh. Đây đều là những mô hình thanh toán ít tốn kém và cần được nhân rộng”.

Bạn đọc Phương Nam nêu ý kiến: “Đóng học phí qua kênh thu hộ giúp nhà trường kiểm đếm, thống kê khoản thu một cách chi tiết và ít sai sót nhất. Vậy tại sao chỉ có phụ huynh đóng phí dịch vụ? Theo tôi, nhà trường cần san sẻ chi phí này cùng phụ huynh thì mới công bằng”.

“Tôi đề nghị cử đoàn thanh tra xuống từng trường kiểm tra quy trình thanh toán không tiền mặt. Trường nào thực hiện không đúng quy định, gây phiền hà cho phụ huynh thì có hình thức kỷ luật, xử lý cá nhân và tập thể trường đó” – bạn đọc Lê Thành viết.

Bạn đọc Như Mẫn chia sẻ: “Cần hỗ trợ phụ huynh đóng học phí online bằng cách xây dựng các kênh thanh toán tiện lợi, không tốn phí hoặc phí thấp nhất. Một khi phụ huynh yên tâm đóng tiền và tiếp tục sử dụng dịch vụ này thì chúng ta mới thực hiện tốt chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt do Chính phủ đề ra”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

Cá khoai và cái giá của sự ham rẻ

(PLO)- Hãy làm ăn chân chính, hãy giữ gìn sự tinh khiết của thực phẩm, để chúng ta còn dám cầm đũa mà không phải lo nghĩ mình đang ăn lẩu hay đang tự đầu độc mình.