Thiết quân luật ở Thái Lan: Quân đội tổ chức đàm phán thất bại

Hãng tin AFP ghi nhận do sức ép của cộng đồng quốc tế mong muốn nhanh chóng dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật ở Thái Lan, ngày 21-5, quân đội Thái Lan đã tổ chức một cuộc đàm phán bao gồm các bên có liên quan đến khủng hoảng chính trị hiện nay.

Cuộc họp được tổ chức tại Câu lạc bộ Quân đội theo lời mời của Tướng Tổng tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha. Thành phần tham dự gồm Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan, đảng cầm quyền, đảng đối lập chính, đại diện hai phe biểu tình chống chính phủ và ủng hộ chính phủ, chủ tịch Thượng viện và đại diện Ủy ban Bầu cử.

Theo Reuters, cuộc họp giữa các bên kết thúc mà không đạt được kết quả nào. Quân đội sẽ tổ chức cuộc đàm phán kế tiếp vào ngày 22-5.

Du khách nước ngoài chụp ảnh với binh sĩ trên đường phố Bangkok. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng ngày, quân đội thông báo cấm thêm đài truyền hình hoạt động, đưa số kênh truyền hình bị cấm lên 14 kênh. Quân đội cũng cấm báo đài bình luận về các nhà lãnh đạo, cấm các mạng xã hội và trang web phổ biến thông tin khiêu khích, chỉ trích thiết quân luật. Không rõ thiết quân luật kéo dài bao lâu. Quân đội thông báo tình trạng thiết quân luật có thể kéo dài nhiều tháng.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Danny Russel tuyên bố: “Chúng tôi muốn nền dân chủ toàn diện và vấn đề tôn trọng các định chế dân chủ nhanh chóng được khôi phục ở Thái Lan”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc tuyên bố: “Chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình. Chúng tôi hy vọng quân đội Thái Lan giữ lời hứa khi nói đây không phải là đảo chính và chỉ là mệnh lệnh tạm thời”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên ở Thái Lan hết sức kiềm chế, không sử dụng bạo lực và tôn trọng nhân quyền. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch tố cáo tình trạng thiết quân luật ở Thái Lan thực chất là một cuộc đảo chính. Trong khi đó, chuyên gia Thitinan Pongsudhirak ở ĐH Chulalonkorn (Thái Lan) nhận định khó nói đây là đảo chính quân sự vì chính phủ vẫn còn đó.

Sáng 21-5, Ủy ban Bầu cử đã tổ chức cuộc họp để nghiên cứu đề nghị của chính phủ tạm quyền về việc tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 3-8. Cùng ngày, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đã mở rộng cảnh báo trên toàn bộ các vùng ở Thái Lan để bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc ở Thái Lan.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.