Thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ

(PLO)- Với diễn biến suy yếu, nhiều nhóm cổ phiếu đã trở lại vùng giá đỏ. Nhóm công nghệ, bán lẻ, chứng khoán, thép có diễn biến không tốt và tác động đến thị trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19-11, chỉ số Vn-Index giảm 11,97 điểm, tương đương 0,98% xuống 1.205,15 điểm. Nổi bật nhất trong nhiều diễn biến gần đây là việc khối ngoại bán ròng liên tiếp.

Khối ngoại bán ròng 1.650 tỉ đồng trên HOSE
Chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt khuyến cáo nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái của thị trường - Ảnh: Investopedia

VN30-Index giảm 11,15 điểm (-0,88%), đóng cửa tại 1.259,08 điểm. Trong nhóm, có 7 mã tăng giá như VHM (+3,4%), BVH (+1,6%), PLX (+1,6%), HDB (+0,4%), BID (+0,3%) … Ngược lại, có 22 mã đóng cửa trong sắc đỏ như BCM (-4,5%), FPT (-3%), MWG (-2,4%), GVR (-2,4%), STB (-2%) …

Với diễn biến suy yếu của thị trường, nhiều nhóm cổ phiếu đã trở lại vùng giá đỏ. Nhóm công nghệ, bán lẻ, chứng khoán, thép … có diễn biến không tốt và tác động đến thị trường.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE, với giá trị 1.658,1 tỉ đồng. Nổi bật nhất trong phiên đỏ lửa hôm nay là thanh khoản chưa tới 13.250 tỉ đồng. Mức này thấp hơn hôm qua 2.300 tỉ và ít nhất trong gần hai tuần qua.

Hôm nay sàn HoSE có 287 cổ phiếu giảm, trong đó có 7 mã về giá sàn, đáng chú ý nhất là CMG và QCG. Ở chiều ngược lại, thị trường chỉ có 83 cổ phiếu tăng, vẫn có 4 mã lên mức kịch trần nhưng khối lượng giao dịch đều ở mức rất thấp.

Trao đổi với PLO, chuyên gia Công ty Chứng khoán Rồng Việt nhận xét thị trường hồi phục bất thành và lùi trở lại vùng 1.205 điểm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn trong trạng thái thận trọng trước áp lực cung, diễn biến giảm điểm hiện tại thể hiện tín hiệu hỗ trợ chưa rõ nét mặc dù thị trường đã gần vùng hỗ trợ 1.200 điểm.

Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong phiên giao dịch tiếp theo và bước vào vùng quá bán dưới 1.200 điểm để kiểm tra động lực hỗ trợ của dòng tiền. Tín hiệu cung cầu trong vùng quá bán này sẽ có tác động đến diễn biến tiếp theo của thị trường.

Chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt khuyến cáo nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái của thị trường. Hiện tại, độ ổn định của thị trường vẫn còn thấp và rủi ro tiềm ẩn nên nhà đầu tư cũng cần cân nhắc quản trị danh mục hợp lý, tránh rơi vào trạng thái quá mua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.