Thế trận phòng thủ tên lửa của Đài Loan đối phó Trung Quốc

(PLO)- Tạp chí Forbes đưa ra nhận định về thế trận và kế hoạch phòng thủ tên lửa của Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc tại eo biển này.

Tạp chí Forbes ngày 26-10 nhận định Đài Loan đang tăng cường số lượng các loại tên lửa phóng từ trên không và từ mặt đất nhằm đối phó Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại eo biển Đài Loan.

Việc Đài Loan mua gói vũ khí trị giá hàng tỉ USD từ Mỹ, bao gồm tên lửa không đối đất tầm xa (SLAM-ER) và hệ thống tên lửa pháo binh phản ứng mở rộng và cơ động cao (HIMARS), có thể giúp hòn đảo này đối phó kho vũ khí tên lửa ngày càng mở rộng của Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21-10 đã phê duyệt ba hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ USD, bao gồm 135 tên lửa AGM-84H thuộc biến thể SLAM-ER, 11 xe phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS và sáu hệ thống cảm biến MS-110 Recce.

Ông Ian Easton - chuyên gia về Đài Loan của Viện Dự án 2049, bang Virginia - cho biết: “HIMARS và SLAM-ER là những tên lửa có công nghệ tiên tiến. Việc sở hữu hai loại tên lửa này sẽ đa dạng hóa và nâng cao năng lực của lực lượng phản công bằng tên lửa Đài Loan”.

Kế hoạch tác chiến của Đài Loan

Eo biển Đài Loan rộng khoảng 177 km. Các bệ phóng tên lửa HIMARS được đặt tại những khu vực có địa hình đồi núi của Đài Loan nên rất khó bị phát hiện. Đài Loan có thể phóng tên lửa từ các vị trí này nhắm vào các cảng và sân bay trên bờ biển Trung Quốc. Các máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan có thể phóng tên lửa SLAM-ER tấn công các căn cứ xa hơn trong đất liền của đại lục.

Khả năng triển khai hệ thống tên lửa SLAM-ER, ATACMS và Yun Feng của Đài Loan tại eo biển Đài Loan. Ảnh: DAVID AXE

Theo Forbes, trong trường hợp quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc đánh chiếm bằng tên lửa nhắm vào các căn cứ và lực lượng phòng vệ của Đài Loan, kế hoạch của Đài Loan sẽ là bắn trả lại không chỉ bằng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và SLAM-ER, mà còn cả tên lửa hành trình phóng từ trên không Wan Chien và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Yun Feng. 

Hệ thống tên lửa ATACMS có thể mang đầu đạn phi hạt nhân nặng khoảng 226 kg với tầm bắn khoảng 305 km. Tên lửa SLAM-ER, mang đầu đạn nặng khoảng 368 kg, có tầm bắn khoảng 244 km, Forbes cho biết.

Bình luận về đòn phản công của Đài Loan, ông Easton cho biết: “Đó không phải là đòn phủ đầu và trên thực tế, nếu không làm điều đó thì sẽ rất nguy hiểm”.

Các mục tiêu chính mà Đài Loan nhắm đến có thể là các cảng và sân bay của quân đội Trung Quốc tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Quảng Đông. Trước tiên, Đài Loan có thể phóng tên lửa nhắm vào các binh lính Trung Quốc đang tập hợp lực lượng cho cuộc tấn công xuyên eo biển. Nếu quân Trung Quốc bắt đầu tiếp cận Đài Loan, hòn đảo này sẽ thực hiện các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo và có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng hậu cần tại các căn cứ tương tự.

Ông Easton giải thích rằng: “Các hoạt động xâm lược diễn ra trong một thời gian dài và chủ yếu dựa vào các căn cứ cố định để làm hậu cần. Chúng không phải là những cuộc đột kích chớp nhoáng. Nếu các cảng và sân bay ở các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Quảng Đông bị phá huỷ trước khi quân đội Trung Quốc đổ bộ vào bờ biển Đài Loan, lực lượng mặt đất của Đài Loan sẽ dễ dàng đẩy lùi quân Trung Quốc trở lại biển hơn”.

Mỹ - Đài bắt tay, khó khăn cho Bắc Kinh

Kho vũ khí tên lửa tầm xa ngày càng tăng của Đài Loan khiến kế hoạch đánh chiếm của Bắc Kinh trở nên khó khăn hơn.

Hệ thống tên lửa pháo binh phản ứng mở rộng và cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. Ảnh: QUÂN ĐỘI MỸ

Ông Easton nói: “Điều đó sẽ buộc quân đội Trung Quốc phải đầu tư nhiều hơn vào các biện pháp phòng thủ. Tuy nhiên ngân sách quốc phòng là hữu hạn, kể cả đối với Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc càng phải đầu tư nhiều vào các biện pháp phòng thủ thì càng có ít các hoạt động tấn công”.

Việc mua tên lửa SLAM-ER và bệ phóng HIMARS có thể chỉ là bước khởi đầu của Đài Loan. Chuyên gia Easton nói: “Thương vụ này đã đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có tiền lệ. Bây giờ nó xảy ra giống như một điều bình thường”.

Ông Easton cho biết việc Mỹ bán HIMARS và SLAM-ER đã “mở ra cánh cửa cho nhiều thương vụ bán tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất cho Đài Loan trong tương lai hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.