Thể thao Đông Nam Á thi đấu ra sao ở Olympic Paris 2024?

(PLO)- Trên bình diện thể thao Đông Nam Á ở Olympic Paris 2024, Thái Lan đang xếp sau Philippines và Indonesia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho đến sáng 9-8, thể thao Đông Nam ÁOlympic Paris 2024 có 4 quốc gia đã huy chương, trong đó, Philippines dẫn đầu khu vực.

Indonesia sau tấm HCV nội dung tốc độ môn leo tường của Veddriq Leonardo, tấm HCV thứ hai mà Indonesia có được là môn danh giá, môn cử tạ. Nam lực sĩ Rizky Juniansyah đã mang về tấm HCV thứ hai Olympic Paris 2024 cho Indonesia ở hạng cân 73kg.

Ở nội dung cử giật, Rizky nâng thành công mức tạ 155kg, ở động tác cử đẩy là 199kg. Với tổng trọng lượng giật và đẩy 354kg, chàng trai 21 tuổi của Indonesia vô địch hạng 73kg.

Leo-tuong.jpg
VĐV leo tường Veddriq Leonardo mang về HCV thứ nhất cho Indonesia và thứ tư Đông Nam Á. Ảnh: CTP

HCB hạng 73kg này thuộc về Thái Lan Weeraphon Wichuma với tổng thành tích 346kg. VĐV Thái Lan này hơn VĐV đoạt HCĐ 2kg là Dimitrov Andreev của Bulgaria.

Trong khi đó, Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á có niềm tin cao nhất khi “bơi ra biển lớn” như sân chơi Olympic nhưng đến sáng ngày 9-8 họ mới chỉ có một tấm HCV duy nhất ở Taekwondo của nữ võ Panipak Wangpattanakit hạng 49kg.

Dong-nam-A-1.jpg
Rizky Juniansyah vô địch hạng 73kg cử tạ, anh mang về tấm HCV Olympic Paris 2024 thứ hai cho thể thao Indonesia. Ảnh:CTP

Philippines, Indonesia, Thái Lan là ba quốc gia Đông Nam Á đã có HCV tại Olympic Paris 2024, trong khi đó Malaysia mới chỉ có 2 HCĐ.

Thành tích của khu vực Đông Nam Á tại Olympic Paris 2024 như sau: 1- Philippines (2HCV, 2HCĐ), 2- Indonesia (2HCV, 1HCĐ), 3- Thái Lan (1HCV, 3HCB, 2HCĐ), 4-Malaysia (2HCĐ).

Trên bảng xếp hạng Olympic Paris 2024, Philippines đang đứng 26, Indonesia xếp thứ 28, Thái Lan đứng thứ 32 và Malaysia xếp thứ 76. Đoàn Việt Nam chính thức chia tay Olympic Paris mà không giành được huy chương nào.

Vo-si-Panipak-Wongpattanakit.jpg
Võ sĩ Panipak Wangpattanakit bảo vệ thành công ngôi vô địch Taekwondo hạng 49kg nữ cho Thái Lan. Ảnh:B.P

Tính đến thời điểm này thì Philippines và Indonesia đều có hai HCV, xếp trên hàng loạt quốc gia mạnh như Thụy Điển, Đan Mạch, Ba Lan, Nam Phi, Argentina, Chile, Na Uy, Áo, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Mexico...

Carlos-Yulo-HCV-2 - Copy.jpg
Carlos Yulo mang về hai tấm HCV giúp Philippines đang dẫn đầu Đông Nam Á và thứ hạng 26 Olympic Paris 2024. Ảnh:Inq

Và cũng đến sáng 9-8, có tổng cộng 80 quốc gia đã có huy chương, trong số này nhóm những quốc gia xếp cuối của nhóm có huy chương gồm 6 đoàn mới chỉ 1HCĐ, trong đó có đoàn của VĐV tị nạn.

Riêng với Triều Tiên, họ rất mạnh ở các hạng cân nhỏ của cử tạ. Song tại Olympic này đoàn Triều Tiên có 2HCB, 4HCĐ nhờ bóng bàn, nhảy cầu, quyền Anh và vật mang lại.

Thứ tự tốp 3 của Olympic Paris 2024 (sáng 9-8): 1- Mỹ (30HCV, 38HCB, 35HCĐ), 2- Trung Quốc (29HCV ,25HCB, 19HCĐ), 3-Úc (18HCV, 14HCB, 13HCĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.