Thầy Park xắn tay vào chiến dịch SEA Games và World Cup

(PL)- Ông thầy người Hàn Quốc đánh giá chức vô địch SEA Games 30 vào cuối năm nay có giá trị ngang ngửa với việc đội tuyển quốc gia phải chơi ra trò tại vòng sơ loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo đã khởi động bộ máy các đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai cái đích lớn trong năm 2019 là sáu trận vòng sơ loại World Cup và cuộc chinh phục đỉnh cao SEA Games 30.

Sở dĩ ông rất để ý đến sân chơi của lứa trẻ U-22+2 ở đấu trường Đông Nam Á là bởi suốt 60 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa từng biết vô địch SEA Games. Vì thế, ông Park quan tâm nhiều đến việc tìm các cộng sự thay mặt ông dẫn dắt đội trẻ trong thời gian vắng mặt và ráo riết săn lùng tài năng cho tuyển quốc gia.

Có thông tin ngày 4-5, thầy Park sẽ lên đường sang Na Uy xem cách chơi của tiền đạo Alexander Đặng, 29 tuổi, khoác áo CLB Nest Sotra ở giải hạng nhất; ông cũng đến Cộng hòa Czech kiểm tra phong độ thủ môn Filip Nguyễn, 26 tuổi, chơi cho đội Slovan Liberec cũng thuộc giải hạng nhất... Mục đích xem chân các cầu thủ gốc Việt không ngoài việc tuyển chọn người tài cho đội tuyển quốc gia là một tín hiệu vui. Và ngược lại cũng cho thấy sự hiếm muộn nhân tài trong nước.

HLV Park Hang-seo chia sẻ về ý định thử việc cầu thủ gốc Việt: “Tôi không thể chọn cầu thủ nếu họ không có nguyện vọng khoác áo đội tuyển. Càng không thể tuyển chọn cầu thủ nếu chỉ vì anh ta chơi bóng tại châu Âu. Đấy là lý do buộc tôi cần phải trực tiếp quan sát để có đánh giá đúng nhất về khả năng thực tế của các cầu thủ này”.

Filip Nguyễn và Alexander Đặng đang thi đấu cho các CLB châu Âu. Ảnh: GETTY IMAGES

Thầy Park đang cùng trợ lý Lee điền những cái tên  cho chiến dịch 2019.  Ảnh: NGỌC DUNG

Vẫn còn nhiều cầu thủ gốc Việt khác đang chơi bóng ở châu Âu lẫn trong nước đều trong tầm ngắm của ông Park với sự chọn lọc dần từ nay đến khi vào trận mở màn vòng sơ loại World Cup 2022 từ đầu tháng 9.

Ông thầy người Hàn Quốc kết luận cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở chào đón các cầu thủ Việt kiều có tài năng và khát khao cống hiến. Nó cũng đồng nghĩa với cánh cửa này sẽ khép lại với những cầu thủ ngoại không phải gốc Việt nhưng nhập tịch ồ ạt cách đây vài năm bởi các CLB muốn đốt cháy giai đoạn mà không phải tốn quá nhiều tiền.

Có khoảng 70 cầu thủ sẽ tập trung vào đầu tháng 6 cho hai đội U-23 và tuyển quốc gia thì chỉ có nguồn cung ở V-League hoặc giải hạng nhất Việt Nam là không đủ. Ông Park không muốn bỏ sót cầu thủ tài năng nên đợt hội quân sắp tới dự báo có những cuộc cạnh tranh gay gắt.

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt tuyển quốc gia chơi giải truyền thống King’s Cup tại Thái Lan trong khi trợ lý mới Kim Han-yoon nắm đội U-23 Việt Nam chuẩn bị thi đấu giao hữu tiếp U-23 Myanmar.

Động lực World Cup và thách thức SEA Games

Sau những thành công ở cấp độ Đông Nam Á và châu Á, ông Park Hang-seo rất muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam từ hành trình tham dự vòng sơ loại cúp thế giới.

Ông Park bày tỏ: “Việc có khả năng FIFA nâng lên 48 đội đá vòng chung kết World Cup 2022 là một động lực cho các tuyển thủ quốc gia phấn đấu. Ban đầu có thể sẽ rất khó vì chúng tôi cần một đội ngũ chuyên gia lo từng khâu chuẩn bị nhưng về lâu dài, bóng đá Việt Nam cần phải bước lên một tầm cao mới.

Còn ở đấu trường SEA Games 30 có thể không lớn bằng World Cup nhưng có tầm quan trọng không kém, bởi suốt 60 năm qua bóng đá Việt Nam chưa thể giành ngôi vô địch. Tôi hứa giúp đội U-22+2 đăng quang SEA Games vào cuối năm nay là một thách thức không nhỏ nên chúng tôi cần rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều phía”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.