Thầy Park ấn tượng với cuộc thi ‘Ai là người cá tính!’

(PL)- AFC vừa đưa ra cuộc thi “Ai là người có cá tính nhất?” và giới thiệu năm gương mặt gồm HLV Park Hang-seo (đội tuyển Việt Nam), Akira Nishino (HLV đội Thái Lan), Graham Arnold (HLV đội Úc), Usmon Toshev (HLV Uzbekistan) và nữ HLV Asako Takakura (đội tuyển Nhật).

AFC đã nêu ra những lần HLV Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam “đạt đỉnh châu lục” như á quân U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 18, tứ kết Asian Cup 2019, vô địch AFF Cup 2018 và vô địch SEA Games 30.

AFC cũng đề cập đến HLV Akira Nishino của Thái Lan như có phong cách trầm tĩnh, ít nói, “lạnh lùng” ở khu vực kỹ thuật. Về thành tích thì điểm nhấn duy nhất của HLV này là dẫn tuyển Thái Lan thắng UAE 2-1 tại vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

Trong khi đó, HLV Graham Arnold đang có điểm khi dẫn dắt tuyển Úc thể hiện ấn tượng tại vòng loại World Cup hiện nay.

Với HLV Usmon Toshev thì chưa thể hiện được nhiều, ông được LĐBĐ Uzbekistan chỉ định thay thế HLV Hector Cuper khi vòng loại World Cup 2022 đã đi được ba vòng đấu.

Năm nhân vật được AFC đề cử trong cuộc thi  “Ai cá tính nhất!”. Ảnh: CTP

Còn với nữ HLV Asako Takakura thì với thành tích đưa đội tuyển Nhật vô địch Asian Cup 2018, vào vòng 16 đội World Cup 2019 và thua Hà Lan 1-2 nên dừng chân. Nữ HLV Takakura cũng được xem là người có phong cách giống người đồng hương Nishino với sự trầm tĩnh ở khu kỹ thuật.

Nếu hiểu đúng, chọn đúng theo tinh thần cuộc thi “Ai là người cá tính nhất!” thì theo chúng tôi, không HLV nào qua được ông Park Hang-seo. Kể từ khi bắt đầu dẫn dắt bóng đá Việt Nam tham dự các giải châu Á thì HLV Park Hang-seo luôn được nhắc đến nhiều mặt, trong đó có sự nhiệt huyết trên sân. Không chỉ với cách mừng bàn thắng, chung vui với học trò, ông thầy người Hàn Quốc này còn rất cá tính với những phản ứng khi học trò bị oan hoặc bị ép…

AFC cũng đã từng chứng kiến ít nhất là hai lần HLV Park Hang-seo quá cá tính khi ở cả lượt đi lẫn lượt về trận Thái Lan - Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 bảng G. Ngoài ra, lần nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 cũng “rất cá tính”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.