Thái Lan sẽ chơi đòn phủ đầu ở Chang Arena

(PL)- Dựa vào thực tế cho thấy đội tuyển Thái Lan đang rất đồng đều ở các tuyến. Sân nhà, chủ giải và tư tưởng đòi nợ bằng mọi giá khiến Thái Lan sẽ chơi phủ đầu đội tuyển Việt Nam ngay từ đầu trận.

Điều này không có nghĩa Thái Lan bất cân đối trong tấn công và phòng ngự.

Hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup này rất chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm. Có thể kể ra như thủ môn Kawin, thủ lĩnh hàng phòng ngự, chỉ huy cực tốt. Từ khu vực cầu môn, Kawin “hét” ra những lệnh của mình buộc các cầu thủ tuyến trên tuân thủ, đó là phẩm chất vốn có của thủ môn đang chơi bóng tại Bỉ này.

Ba hậu vệ rất dày dạn kinh nghiệm như Bunmathan, Adisorn Promrak, Tristan Do cũng là những người rất mạnh mẽ và phối hợp tốt với nhau.

Phía trên là các tiền vệ rất giỏi trong tấn công như tiền vệ trung tâm Yooyen, tiền vệ cánh Supachok và Thitiphan. Supachok và Thitiphan luôn hoán đổi cho nhau và chơi như tiền đạo thứ ba. Cùng với đó, tuyến trên HLV Sirisak có ba lựa chọn là bộ đôi tiền đạo của Muangthong gồm Dangda và Adisak, cùng với đó là tiền đạo của Buriram Utd là Supachai.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất tập trung để tránh việc bị Thái Lan chơi đòn phủ đầu. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Bộ đôi Dangda - Adisak đang có phong độ kém ở Muangthong nhưng lên tuyển có khi lại là một hình ảnh khác. Riêng Supachai có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ biên.

Phát biểu trên tờ Siam Sport, HLV Sirisak nhắc lại: “Cuộc chạm trán này sẽ phân định ai là số một Đông Nam Á”. Điều đó cho thấy HLV Sirisak đã cay cú cũng giống người hâm mộ lẫn những nhà tổ chức cay cú trước sự tiến bộ và vượt mặt của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan qua giai đoạn do HLV Rajevac huấn luyện đã hoàn hảo hơn rất nhiều. Đó là không chỉ biết tấn công mà còn biết phòng ngự ngay từ khi mất bóng.

Trước đây, khi Thái Lan là “King of ASEAN” thì khiếm khuyết trong tấn công và phòng ngự ít được các đội Đông Nam Á làm lộ ra. Nhưng khi ra châu lục thì điểm yếu đó bộc lộ ngay… Và vài năm qua, dưới thời HLV Rajevac, Thái Lan đã hoàn hảo hơn hai vế này, tức cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Dù Việt Nam là số một Đông Nam Á hiện nay nhưng đối đầu với Thái Lan sẽ rất thách thức và đầy khó khăn, đó là sự thật tối nay các học trò HLV Park Hang-seo phải đối mặt.

Về hai át bài đang đầu quân cho các CLB Nhật là những nhân tố đáng gờm.Thứ nhất là hậu vệ Bunmathan, một mẫu hậu vệ rất thông minh và quái trong cách chuyền bóng của mình.

Nhân tố thứ hai là Thitiphan, đây là một tiền vệ trẻ, khỏe, nhạy bén, tinh tế trước cơ hội và chớp thời cơ rất nhanh để ăn bàn.

Với khả năng các tuyến, nhất là sức mạnh “hỏa lực”, khả năng cao là Thái Lan sẽ chủ động chơi tấn công liên tục trước tuyển Việt Nam, hàng phòng ngự và khu vực giữa sân, các tiền vệ Việt Nam sẽ chịu áp lực cực lớn trước chủ nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.