Thái Lan sau giai đoạn tuột dốc muốn kiểm tra lại mình

(PL)- LĐBĐ Thái Lan (FAT) và đội tuyển Thái Lan muốn kiểm tra lại vị trí của mình đang ở đâu sau những sa sút từ đội tuyển xuống đến cấp độ trẻ. Chính vì lẽ đó FAT đã mời các đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đá giải truyền thống King’s Cup.

Nhìn vào các khách mời, không khó nhận ra Thái Lan đang muốn cân đo đong đếm bản thân mình qua các khách mời.

Bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng với người Thái đang được xem là đối trọng lớn khi soán ngôi Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Trong vòng hai năm qua, từ đội U-20 có suất dự World Cup đến U-23, Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam đều có thành tích vượt lên phần còn lại của Đông Nam Á.

King’s Cup 2019 tới đây, có thể Thái Lan lại chạm trán với đội tuyển Việt Nam và người Thái muốn lập lại chuyện “phân đai” ở giải này.

Với Ấn Độ, đội bóng ít khi được Thái Lan để mắt nhưng lần này được làm khách mời ở King’s Cup bởi chính đội tuyển Ấn Độ tại Asian Cup 2019 mới “dạy” đội tuyển Thái Lan bằng trận thắng 4-1. Và cũng chính cái thua đó, HLV Rajevac của Thái Lan đã bị “trảm” tại UAE - chủ nhà Asian Cup 2019.

Đội tuyển Thái Lan bị soán ngôi bởi Việt Nam và đang muốn tìm lại những gì đã mất. Ảnh: BANGKOK POST

Với khách mời Trung Quốc cũng tương tự. Đội tuyển Trung Quốc chính là đội đã chặn đứng tất cả tham vọng của đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019 ngay vòng knock out.

Thái Lan muốn dùng King’s Cup để tái ngộ các đội bóng từng gieo rắc nỗi đau cho họ, trong đó có cả đội soán ngôi “vua Đông Nam Á” của họ là đội tuyển Việt Nam.

Nói như báo chí Thái Lan thì học từ những đối thủ hơn mình sẽ chẳng có gì là xấu hổ và King’s Cup 2019 của người Thái xuất phát từ suy nghĩ đấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.