Thái Lan hoãn trao trả 18 binh sĩ Campuchia

(PLO)- Phía Thái Lan tối 31-7 thông báo hoãn trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ, đồng thời công bố lịch trình dẫn đoàn tuỳ viên quân sự quốc tế từ 24 nước khảo sát biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-8 có thêm thông tin mới liên quan tình hình binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt giữ.

Thái Lan hoãn trao trả binh sĩ Campuchia bị bắt giữ

Ngày 31-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan cho biết sẽ hoãn trao trả hết toàn bộ 20 binh sĩ Campuchia bị giam giữ trước đó tại Thái Lan, tờ Nation Thailand và tờ Khaosod đều đưa thông tin trên.

Theo kế hoạch mới, 2 binh sĩ sẽ được bàn giao cho phía Campuchia vào sáng 1-8 tại cửa khẩu biên giới Chong Chom, trong khi 18 người còn lại sẽ được trao trả sau.

binh sĩ Campuchia
Các binh sĩ Campuchia bị Thái Lan giam giữ. Ảnh: NATION THAILAND

Một nguồn tin từ Quân khu 2 cho biết, trong quá trình phối hợp ban đầu, hai binh sĩ được ưu tiên bàn giao trước (gồm 1 người từng bị thương và đã được điều trị đầy đủ, người còn lại đang bị chấn thương liên quan tâm thần).

Việc trì hoãn trao trả 18 binh sĩ còn lại là do quá trình thẩm vấn vẫn đang diễn ra và chưa hoàn tất.

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 sẽ ấn định thời gian trao trả nhóm binh sĩ này sau khi quá trình lấy lời khai kết thúc.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên, song trước đó đã liên tục thúc giục Thái Lan trao trả binh sĩ.

Sáng 31-7, người phát ngôn Socheata cho biết trong số 21 lính Campuchia bị Thái Lan bắt giữ, Campuchia đã nhận được thi thể của một binh sĩ và 20 lính còn lại vẫn đang bị Thái Lan giam giữ, theo tờ Khmer Times.

Theo phía Campuchia, những binh sĩ này đã tiếp cận phía Thái Lan để chào hỏi với tinh thần hòa giải thì lực lượng Thái Lan bất ngờ rút vũ khí và bắt giữ họ.

Bà Socheata cho biết Campuchia tiếp tục đàm phán hết sức có thể để đưa tất cả những người lính Campuchia bị bắt này hồi hương trong thời gian sớm nhất, đồng thời nhắn nhủ phía Thái Lan hỗ trợ chăm sóc tốt các binh sĩ Campuchia bị bắt giữ và nhanh chóng trả họ về Campuchia an toàn.

Sau đó, viết trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng hy vọng Thái Lan sẽ trao trả toàn bộ binh lính Campuchia bị bắt càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh sự an toàn của những người lính này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Campuchia.

Thái Lan công bố lịch trình đưa tùy viên nước ngoài thị sát biên giới với Campuchia

Ngày 31-7, Trung tâm Quan hệ Công chúng của Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) đã công bố lịch trình chuyến đi của các tùy viên quân sự đến từ 24 quốc gia, nhằm khảo sát thiệt hại dân sự tại tỉnh Si Sa Ket (giáp biên giới với Campuchia), theo Nation Thailand.

Theo kế hoạch, Quân đội Thái Lan sẽ dẫn đoàn gồm các tùy viên quân sự từ 24 nước cùng phóng viên trong và ngoài nước đến huyện Kanthalak, tỉnh Si Sa Ket vào ngày 1-8 để khảo sát các khu vực bị phá hủy nặng nề do đạn pháo và tên lửa.

Đội ngũ truyền thông của RTA cho biết rằng sau khi các tùy viên quân sự đến khu vực biên giới, họ sẽ được nghe báo cáo về mức độ thiệt hại đối với dân thường cũng như các hành vi mà họ cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Campuchia.

Tiếp theo, đoàn sẽ đến cửa hàng 7-Eleven tại trạm xăng PTT ở làng Ban Mue (xã Nong Ya Ladue) - nơi có 8 người thiệt mạng khi một quả tên lửa BM-21 rơi trúng.

Phía Campuchia báo cáo với các tùy viên quân sự nước ngoài trong chuyến thăm trạm kiểm soát biên giới An Ses, tỉnh Preah Vihear, ngày 30-7. Ảnh: Chor Sokunthea/KHMER TIMES
Phía Campuchia báo cáo với các tùy viên quân sự nước ngoài trong chuyến thăm trạm kiểm soát biên giới An Ses, tỉnh Preah Vihear, ngày 30-7. Ảnh: Chor Sokunthea/KHMER TIMES

Sau đó, đoàn sẽ đến Trường Phổ thông Phum Saron Witthaya ở xã Sao Thongchai để thị sát thiệt hại, tiếp đến là Bệnh viện xã Ban Chammeng cùng địa bàn để ghi nhận mức độ tàn phá.

Điểm dừng chân cuối cùng trong lịch trình là khu sơ tán đặt tại Trường Cao đẳng Công nghệ Kanthalak.

Danh sách các nước cử tùy viên quân sự tham gia gồm: Thụy Điển, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Pakistan, Nga, Lào, Canada, Úc, Pháp, Nhật, Việt Nam, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ, Brunei, Indonesia, Singapore, Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc và Philippines.

Trước đó một ngày, Campuchia đã tổ chức chuyến thăm biên giới cho đoàn tùy viên quân sự từ 13 quốc gia. Trong chuyến thị sát đó, phía Phnom Penh cáo buộc Thái Lan tấn công gây thiệt hại cho dân thường Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.