Tên lửa Triều Tiên suýt trúng máy bay Pháp

(PLO)- Một máy bay chở 323 hành khách và phi hành đoàn đã bay ngang qua đường bay của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

Chuyến bay 293 của hãng Air France bay từ Tokyo đến Paris đã thoát khỏi thảm họa trong gang tấc. Vào ngày 28-7, khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, chuyến bay 293 đã đi qua đường bay của tên lửa Hwasong-14. Chỉ 10 phút sau khi máy bay đi qua vùng biển của Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên tái xâm nhập Trái đất, rơi vào đúng nơi mà máy bay vừa mới đi qua trước đó.

Dữ liệu cho thấy máy bay cất cánh từ phía Tây Hokkaido khi tên lửa của Triều Tiên đang sắp sửa tiếp đất. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ICBM đã rơi xuống vùng biển ở phía Tây Bắc, cách đảo Okushiri khoảng 150 km.

Một máy bay thương mại chở 323 hành khách chỉ ít phút sau khi ICBM Triều Tiên rơi xuống biển đã bay ngang qua rất gần đường rơi của tên lửa.

Phát biểu với ABC News, hãng Air France nói rằng khu vực thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên không ảnh hưởng gì tới đường bay của hãng Air France. Đồng thời chuyến bay đã không gặp phải sự cố gì cả.

Đường bay của chuyến bay 293 từ Tokyo đến Paris. Ảnh: FlightAware

Người dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng đang theo dõi cuộc thử tên lửa ICBM tại quảng trường công cộng. Ảnh: AFP

Air France cho biết: "Hơn thế nữa, với việc hợp tác với các chính quyền của các nước, hãng Air France luôn luôn phân tích những khu vực bay có thể gây nguy hiểm và thay đổi kế hoạch bay để đối phó với các tình huống đó".

Lầu Năm Góc đã từng bày tỏ quan ngại về những mối nguy hiểm tiềm tàng mà một tên lửa có thể tác động tới các chuyến bay thương mại trong khu vực. Sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên ngày 4-7, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết: "Tên lửa này đã bay qua khu vực bay của nhiều chuyến bay thương mại. Tên lửa đã bay lên vũ trụ, đáp xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản lẫn một vùng mà các tàu thương mại và đánh cá hay sử dụng. Tất cả những chuyện này thật bất đồng bộ".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.