Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Tây Phi

(PL)- Tổ chức Hòa bình xanh châu Phi ở Senegal vừa công bố báo cáo mới với tựa đề “Trò bịp trên bờ biển châu Phi: Bộ mặt che giấu của nghề cá Trung Quốc và các công ty liên doanh của Trung Quốc ở Senegal, Guinea và Guinea-Bissau”.
Đây là kết quả hai năm điều tra của tổ chức Hòa Bình Xanh châu Phi phối hợp với tổ chức Hòa bình xanh Đông Á.

Theo AFP, báo cáo điều tra đã khẳng định các đội tàu cá Trung Quốc đã tăng cường đánh bắt trái phép ở vùng biển các nước Tây Phi. Từ 13 tàu năm 1985, số tàu cá mang cờ Trung Quốc và/hoặc của các doanh nghiệp Trung Quốc đã tăng lên đến 462 tàu trong năm 2013.

Trong tám năm, tổ chức Hòa bình xanh châu Phi ghi nhận 114 vụ đánh bắt trái phép của các tàu này trong vùng biển Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal và Sierra Leone. Các tàu này chủ yếu đánh bắt không có giấy phép hoặc đánh bắt trong khu vực cấm. Trong số đó có 60 trường hợp liên quan đến Tập đoàn Nghề cá Quốc gia Trung Quốc (doanh nghiệp quốc doanh đánh bắt xa bờ lớn nhất Trung Quốc).

Báo cáo cho biết các ca nêu trên do đơn vị phối hợp các hoạt động giám sát của Ủy ban Nghề cá khu vực ở Dakar (Senegal) cùng với tổ chức Hòa bình xanh châu Phi thống kê. Báo cáo lưu ý Trung Quốc đang ngăn chặn tận diệt cá tại Trung Quốc trong khi để cho tàu cá Trung Quốc vô tư đánh bắt ở châu Phi.

Theo báo cáo, chỉ riêng tại Guinea, từ ngày 26-10-2014 đến 21-11-2014, tàu Greenpeace Esperanza (ảnh) của tổ chức Hòa bình xanh châu Phi đã ghi nhận 16 vụ đánh cá trái phép của 12 tàu cá Trung Quốc, tức bình quân hai ngày xảy ra một vụ vi phạm. Một số tàu sử dụng thiết bị định vị cung cấp thông tin giả báo tin tàu đang ở Mexico hay còn trong bến.

Ông Rashid Kang thuộc tổ chức Hòa bình xanh Đông Á nhận xét: “Trong khi Trung Quốc chìa bàn tay hữu nghị với châu Phi trong dịch Ebola, các doanh nghiệp Trung Quốc đã khai thác trái phép môi trường biển của Tây Phi, lợi dụng tình hình giám sát yếu kém của chính quyền địa phương và Trung Quốc, xâm hại đến các ngư dân địa phương và môi trường”.

Trước đây, tổ chức Hòa bình xanh châu Phi cũng đã công bố báo cáo cho thấy Tập đoàn Nghề cá Quốc gia Trung Quốc đã khai báo trọng tải sai lệch để tránh phải trả chi phí đánh bắt ở Senegal, Guinea và Guinea-Bissau hoặc được phép đến các khu vực bị cấm.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.