Trung Quốc:

Tập thể dục ồn ào cũng có thể bị kiện

(PLO)- Trung Quốc sắp thi hành luật mới nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm âm thanh tại các nơi công cộng do hoạt động tập thể dục có nhạc ồn ào của phụ nữ cao tuổi.

Theo Shanghaiist, bắt đầu từ tháng 3-2017, Trung Quốc sẽ bắt đầu thi hành luật mới tại thủ đô Bắc Kinh, theo đó “xử phạt hành chính” từ phạt tiền tới khởi tố hình sự đối với các trường hợp gây mất trật tự, ảnh hưởng tới người khác ở nơi công cộng.

Trung Quốc sẽ bắt đầu thi hành luật mới tại thủ đô Bắc Kinh, theo đó “xử phạt hành chính” từ phạt tiền tới khởi tố hình sự đối với các trường hợp gây mất trật tự, ảnh hưởng tới người khác ở nơi công cộng.

Nội dung của luật mới nêu rõ: “Hoạt động của các nhóm hay cá nhân không được gây mất trật tự công cộng, có hình thức mê tín hay ảnh hưởng tới công việc, học tập và cuộc sống của những người khác”.

Chính quyền Trung Quốc sẽ mạnh tay hơn đối với các trường hợp gây mất trật tự tại nơi công cộng. Ảnh: SHANGHAIIST

Shanghaiist cho biết khá nhiều người tại Trung Quốc cảm thấy bị làm phiền khi các nhóm phụ nữ cao tuổi thường xuyên tổ chức những bài tập thể dục nhảy múa ngoài trời với nhạc nền rất chói tai và đơn điệu. Trước đây, các “nạn nhân” đã dùng biện pháp tặng tai nghe cho các “nữ vũ công” hay tạo các chướng ngại vật ở các công viên nhưng đều vô ích.

Hồi năm 2015, Trung Quốc đã ban hành bộ 12 nguyên tắc “nhảy chuẩn” nhằm hướng dẫn các nhóm tuân theo tiêu chuẩn và quy định của nhà nước. Tuy nhiên, biện pháp này nhanh chóng bị chỉ trích vì không giúp giảm thiểu tình trạng mất trật tự công cộng.

Cảnh tạo chướng ngại vật tại một khu vực công cộng ở Trung Quốc. Ảnh: ECNS

Chính quyền các địa phương cũng đã đẩy mạnh nhiều biện pháp xử phạt nhằm cải thiện tình trạng này. Năm ngoái, nhà chức trách tại TP Hợp Phì, tỉnh An Huy đã yêu cầu các “nữ vũ công” phải đăng ký tên thật thì mới có thể nhảy múa ở nơi công cộng. Bên cạnh việc đăng ký tên để kiểm soát, chính quyền cũng giới hạn địa điểm và thời gian được hoạt động của các nhóm. Trong khi đó, tỉnh Quảng Tây đã cấm bật nhạc hay mở loa tại các công viên gần khu dân cư trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối tới 6 giờ sáng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.