Tạm giữ hơn 40.000 quyển sách giáo khoa giả

(PLO)- Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phát hiện một công ty đang kinh doanh các loại sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ hơn 40.000 quyển sách các loại giả mạo sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng tạm giữ hơn 40.000 quyển sách giáo khoa giả
Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng phát hiện một công ty đang kinh doanh các loại sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: DMS

Cụ thể, từ thông tin của Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Cần Thơ cung cấp về tình hình buôn bán sách giả, Đội QLTT số 2 (thuộc Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với lực lượng công an địa phương, tổ chức kiểm tra đột xuất công ty TNHH BH (địa chỉ tại phường 3, TP Sóc Trăng).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện công ty đang kinh doanh các loại sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thống kê cho thấy, có 47 loại sách có dấu hiệu giả mạo, gồm: Tập viết 1, vở bài tập Toán 4, Vở bài tập tin học 3, vở bài tập Đạo đức 2, vở bài tập Tiếng Việt 4, vở bài tập Toán 1, Vở bài tập tự nhiên và xã hội 2... Trên bìa của tất cả các loại sách này đều có ghi dòng chữ “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”.

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh Sóc Trăng, xác định tổng số lượng sách giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 40.155 quyển, ước tổng giá trị hàng hóa hơn 598,7 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng sách có dấu hiệu giả mạo để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện, Đội QLTT số 2 đang hoàn tất hồ sơ vụ việc, thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo để chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.