Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam công bố lãi lớn

(PLO)- Tính trong cơ cấu tổng doanh thu của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đóng góp hơn 518 tỉ đồng, phần lớn còn lại đến từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với hơn 1.679 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) mới công bố kết quả kinh doanh năm 2024. Theo VNX, doanh thu hoạt động đầu tư vốn vào công ty con của VNX đạt 2.198 tỉ đồng trong năm 2024.

Tính trong cơ cấu tổng doanh thu của VNX, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đóng góp hơn 518 tỉ đồng, phần lớn còn lại đến từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với hơn 1.679 tỉ đồng.

Với mức chi phí chỉ 34,4 tỉ đồng cho cả năm 2024, lãi sau thuế của VNX đạt 2.203 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2023.

Mức lãi này cao nhất từ khi VNX bắt đầu hợp nhất HoSE và HNX, cao hơn cả giai đoạn thị trường bùng nổ giai đoạn 2021-2022.

Kết quả lợi nhuận kể trên thậm chí đã vượt cả chỉ tiêu cũ và mới cập nhật theo ý kiến của Bộ Tài chính - đơn vị đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn tại VNX.

Đầu năm 2024, VNX trình Bộ Tài chính kế hoạch lãi sau thuế hợp nhất 1.423 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua nửa năm tài chính, VNX đã hoàn thành 87% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đến cuối năm 2024, công ty quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận thêm 40% lên 1.987 tỉ đồng. Trên thực tế, kết quả kinh doanh của VNX vẫn vượt 11% kế hoạch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg ngày 23-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 20-02-2021), chính thức hoạt động vào ngày 06-8-2021, theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Exchange, viết tắt là VNX, có trụ sở chính tại Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng, nắm giữ 100% vốn điều lệ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.