“Show diễn” của Công Phượng và bầu Nhiệm

(PLO) - Nhìn một cách tổng thể và đưa ra phép so sánh thì rõ ràng HA Gia Lai ngày nay còn sốt hơn cả thời Kiatisak. Lứa học viện đầu tiên của bầu Đức đã tạo nên những phản ứng tích cực cho mùa V- League 2015.

Cuối tuần này ĐT Long An sẽ tiếp HA Gia Lai trong khuôn khổ vòng hai V- League, hai đại gia trong làng V- League một thời. Vào những năm 2002 đến hết 2007. Cứ hễ hai đội chạm trán nhau là bầu Thắng và bầu Đức khích quân mình phải thắng, hoặc thua ai chứ không được thua ĐT Long An (hoặc HA Gia Lai). Thời đỉnh điểm của HA Gia Lai chính là “Kiatisak và những người bạn” trong màu áo đội bóng phố núi. Nay “Công Phượng và những người bạn” sẽ thực hiện “show diễn” tại sân Long An cũng đang tạo nên những cơn sốt mới.

Trao đổi với báo chí, ông bầu Võ Thành Nhiệm của CLB ĐT Long An nói nửa đùa nửa thật: “Các anh em báo chí đến tác nghiệp thì đếm sớm chứ coi chừng không cói chỗ mà ngồi đấy…”


Công Phượng đã tạo nên cơn sốt trên đất Long An 

Diễn tiến tình hình thì có vẻ điều mà bầu Nhiệm nói đã trở thành sự thật. Kể từ khi ra thi đấu đỉnh cao đến nay “Công Phượng và những người bạn” chưa có “show diễn” nào trên đất Long An nên lần này sốt thực sự. Và còn sốt hơn nữa bởi hai đội bóng kỳ phùng địch thủ trỗi lại. Hàng ngàn người hâm mộ không chỉ của Long An mà còn các tỉnh lân cận và TP.HCM vài ngày nay đã kéo về Tân An săn vé xem trận đấu này vào chiều 11-1.

Nói về việc bán vé trận đấu này, bầu Nhiệm cho biết: “Chúng tôi không thể trục lợi từ tên tuổi của vài cầu thủ nổi tiếng của đội khách, giá vé vẫn giữ mức như bình thường, tức khán đài A 25.000 đồng, B: 20.000 đồng và C,D là 15.000 đồng. Đất Long An phần đông là nông dân làm sao họ có tiền nhiều mà mua vé cao. Hơn nữa trục lợi nghĩa là quay lưng với khán giả…”.

Điều đáng băn khoăn là sân Long An có khả năng chứa 20.000 khán giả nhưng do nhiều năm nay xuống cấp nên ngại yếu tố an toàn.

Trước đây vào thời kỳ đỉnh cao của ĐT Long An, nhất là thời hai kỳ phùng HA Gia Lai- ĐT Long An gặp nhau vào những năm từ 2003 đến 2007…thì sân Long An không còn chỗ ngồi. Nhưng sau đó cả hai ông bầu Đức và bầu Thắng đầu tư bóng đá chừng mực thì cuộc chạm trán của hai đội cũng giảm…sốt theo.

Sân Long An xuống cấp, để đảm bảo an toàn thì lần này trước trận ĐT Long An tiếp HA Gia Lai ban tổ chức chỉ đưa ra 11.000 vé, trong đó có 2.000 vé mời. Những ngày qua hàng ngàn người hâm mộ kéo đến sân mua vé để được chứng kiến “show diễn” của “Công Phượng và những người bạn” trong màu áo HA Gia Lai.

Nhìn một cách tổng thể và đưa ra phép so sánh thì rõ ràng HA Gia Lai ngày nay còn sốt hơn cả thời Kiatisak. Lứa học viện đầu tiên của bầu Đức đã tạo nên những phản ứng tích cực cho mùa V- League 2015.

Về vấn đề chuyên môn, đây sẽ là một trận đấu có nhiều điều lý thú và trông đợi cũng như bản thân nó chứa đựng nhiều yếu tố mà người xem sẽ được giải mã. So với lượt trận đầu trên sân nhà “Công Phượng và những người bạn” đã thắng đội tân binh V- League Sanna Khánh Hòa 4-2, vì đội bóng phố biển là tân binh, lực lượng nòng cốt vẫn là cầu thủ trẻ (từng vô địch U-19 toàn quốc 2013). Nay gặp một đội giàu kinh nghiệm như ĐT Long An thì các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai sẽ thể hiện ra sao và đặc biệt là bản lĩnh trên sân khách.

ĐT Long An, một cựu hoàng V- League và là đội bóng có tuổi đời trung bình lớn hơn HA Gia Lai sẽ chơi như thế nào để không bị…mất sĩ diện trước các cầu thù trẻ của đội khách.

Và cuối cùng thì chính ĐT Long An cũng là một liều thuốc thử hạng nặng về bản lĩnh của “Công Phượng và những người bạn” trong “show diễn” vào chiều 11-1 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.