Sẽ cấm nhập sữa Ensure ghi nhãn 'phân biệt đối xử'

(PLO)- Chiều 6-1, một cục phó Cục Hải quan TP.HCM cho biết cục này vừa đề xuất với Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính xem xét đưa mặt hàng sữa Ensure nhập khẩu có ghi “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (không bán ở Việt Nam và Mexico) vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.
Vị này cho biết loại sữa trên là mặt hàng thực phẩm cần phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, vì vậy đề xuất trên cũng phải được các cơ quan chuyên ngành như Bộ Công Thương, Bộ Y tế tham gia ý kiến, cân nhắc rồi mới quyết định cấm nhập hay không.
Trong năm 2015, một số lô hàng sữa Ensure có ghi “Not to be sold in Vietnam or Mexico” đã được nhập khẩu. Việc này cũng dấy lên dư luận phản ứng vì cách ghi nhãn “phân biệt đối xử”, “kỳ thị” thị trường tiêu thụ, vì sản phẩm này vẫn được bàn báy tại Mỹ. Các lô hàng này sau đó bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy. Đã có ít nhất 42.000 lon sữa nước Ensure này bị tiêu hủy.
Vướng mắc lớn nhất đối với mặt hàng nhập khẩu này là nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm khi sản phẩm lưu thông tại Việt Nam, vì họ đã ghi rõ trên nhãn là “Not to be sold in Vietnam or Mexico”. Do đó, cho dù có được chứng nhận đủ điều kiện chất lượng để nhập khẩu sản phẩm này thì cũng không thể bảo vệ người tiêu dùng khi có các vấn đề phát sinh.
Nguồn tin trên cho biết khi sản phẩm đã được nhập vào, dù có buộc tái xuất thì nguy cơ tuồn sản phẩm ra thị trường cũng rất cao. Nếu buộc tiêu hủy sản phẩm thì cần có căn cứ pháp lý rõ ràng, trong khi đó, câu ghi chú “Not to be sold in Vietnam or Mexico” là không nằm trong quy định làm căn cứ tiêu hủy lô hàng. Nhìn chung, việc chế tài không đủ ngăn cản việc nhập khẩu sản phẩm này. Vì vậy, đề xuất đưa sản phẩm này vào danh mục cấm nhập có mục đích cao nhất là bảo vệ người tiêu dùng trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.