SCSPI: Mỹ tăng đáng kể hoạt động do thám ở biển Hoa Đông

(PLO)- Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông cho biết Mỹ đã gia tăng "đáng kể" các chuyến bay do thám đến biển Hoa Đông từ tháng trước.

Tổ chức Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI) có trụ sở tại Bắc Kinh vừa công bố bản tóm tắt hàng tháng cho biết đã có sự gia tăng "đáng kể" các chuyến bay do thám mà Mỹ cử đến biển Hoa Đông trong tháng trước, so với các chuyến bay "lẻ tẻ" trước đó, theo tờ South China Morning Post.

Một chiếc máy bay trinh sát không người lái RQ-4. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Cụ thể, 22 máy bay do thám quy mô lớn được cử đến biển Hoa Đông, trong đó có máy bay cảnh báo sớm E-3B, máy bay trinh sát điện tử RC-135U, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và máy bay trinh sát không người lái RQ-4.

Trước đó, SCSPI đưa tin một máy bay RC-135U của Mỹ đã bay thẳng vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Trung Quốc đơn phương lập trên biển Hoa Đông vào ngày 3-6. Máy bay này cất cánh từ căn cứ Kadena ở Okinawa (Nhật) và bay đến biển Hoa Đông trước khi chuyển hướng về phía tây Trung Quốc.

Cũng theo nhóm nghiên cứu, quân đội Mỹ gần đây đã thực hiện một số hoạt động xung quanh Đài Loan. Có 2 điểm chú ý từ hoạt động của Mỹ liên quan Đài Loan.

Thứ nhất, việc một máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A của Hải quân Mỹ cất cánh từ Okinawa và băng qua eo biển Đài Loan theo hướng bắc- nam đã đánh dấu lần đầu tiên P-8A tiến vào khu vực kể từ được triển khai ở Tây Thái Bình Dương vào năm 2013.

Thứ hai, báo cáo cho rằng việc máy bay quân sự C-17A chở ba thượng nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan vào ngày 6-6 đã kéo dài căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên án động thái của Mỹ và gọi đây là một "hành động khiêu khích chính trị rất xấu xa". Một ngày sau, quân đội Trung Quốc đã đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ ngoài khơi bờ biển đông nam của Trung Quốc.

Tháng trước, sau khi một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tổ chức cuộc tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc đã điều 28 máy bay chiến đấu, một con số cao kỷ lục đến Đài Loan. Đây được xem là màn phô diễn lực lượng lớn nhất kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu đưa máy bay gần như hàng ngày đến hòn đảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.