Sau trận hòa Thái, ông Park ‘đấu tay đôi’ Guus Hiddink

(PLO)- Lịch “chạy show” của HLV Park Hang-seo rất bận rộn sau trận hòa không bàn thắng trên đất Thái ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 là dẫn dắt U-22 Việt Nam đá giao hữu với chủ nhà Trung Quốc chuẩn bị SEA Games 30.

Ngay sau trận đấu với Thái, ông Park cùng dàn trợ lý người Hàn Quốc và tiền đạo Tiến Linh ngày hôm sau đã gấp rút bay sang Vũ Hán để nắm đội tuyển trẻ dưới 22 tuổi thi đấu với U-22 Trung Quốc.

Đây là cuộc tái ngộ thú vị của HLV Park Hang-seo với người thầy cũ của mình Guus Hiddink nhưng lại ở hai bờ chiến tuyến. Cách đây 17 năm, ông Park từng làm trợ lý cho chiến lược gia người Hà Lan giúp tuyển Hàn Quốc vào tốp 4 đội mạnh nhất thế giới.

Đội tuyển trẻ U-22 Việt Nam hào hứng trước cuộc đối đầu với chủ nhà mạnh mẽ U-22 Trung Quốc trên sân Vũ Hán ngày 8-9. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi HLV Guus Hiddink vẫn vững bước với các đội bóng lớn châu Âu cả cấp CLB đến đội tuyển quốc gia thì ông Park Hang-seo lận đận với một số đội bóng hạng thấp ở quê hương, sau lần chia tay Olympic Hàn Quốc vì thất bại tại Asiad.

Định mệnh đẩy đưa ông Park gắn bó với bóng đá Việt Nam gần hai năm qua gặt hái nhiều thành quả ngọt ngào và sắp sửa hội ngộ thầy cũ Guus Hiddink với tư thế ngang hàng.

Chỉ có hơn hai ngày trở lại đội tuyển U-22 quốc gia, ông Park cùng các trợ lý phải chạy đua với thời gian để uốn nắn các học trò đi vào quỹ đạo trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30.

Ở cuộc “đấu tay đôi” với thầy cũ Guus Hiddink, ông Park dĩ nhiên không có đội hình mạnh nhất bởi thiếu sự phục vụ của các cầu thủ Hà Nội vừa đá trận Thái Lan và có dấu hiệu quá tải do thi đấu trên nhiều mặt trận. Ông Park cũng mới chỉ có hơn hai ngày gặp lại học trò khi những ngày qua lo lắng chăm sóc cho đội tuyển quốc gia nhiều hơn.

HLV Park Hang-seo gần như không có thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu trên đất Thái là vội vã sang Trung Quốc dẫn dắt đội tuyển U-22 Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc vẫn có nhiều thông tin về các tuyển thủ U-22 Việt Nam nhờ dàn trợ lý huấn luyện theo phương pháp chung. Đặc biệt, từ gần hai tháng trước, ông Park từng có bốn lần triệu tập đội tuyển trẻ lên học việc theo những nhóm khác nhau.

Dù chỉ là một vài ngày huấn luyện ngắn ngủi nhưng có thể nói thầy Park vẫn nắm rõ sở trường, sở đoản của mỗi cầu thủ để biết cách sắp xếp đội hình một cách hợp lý nhất.

Cũng nhằm tạo điều kiện cho đội tuyển U-22 Việt Nam có thêm điều kiện thử nghiệm nhân sự phục vụ cho chiến dịch SEA Games 30, ban tổ chức trận giao hữu quốc tế với U-22 Trung Quốc rất chiều chuộng đội khách. Theo VFF, đấy là việc chủ nhà chấp thuận với đề xuất của HLV Park Hang-seo về số lượng tối đa cầu thủ thay thế trong trận đấu.

Ông Park và các học trò trẻ ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay tại Philippines. Ảnh: NGỌC DUNG

Cụ thể, tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng 7-9, hai bên đã đồng thuận mỗi đội có quyền thay thế 11 cầu thủ. Tuy nhiên, để không làm gián đoạn đến nhịp độ của trận đấu, mỗi đội chỉ tối đa có ba lần thay người với số lượng tùy ý cho mỗi lần trong khi bóng lăn.

Đội tuyển U-22 Việt Nam dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn còn nhiều cầu thủ từng chơi bóng dưới thời ông Park qua nhiều giải đấu như cặp tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, bên cạnh các tiền vệ quen thuộc Thái Quý, Triệu Việt Hưng, Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng… Trước đó, hai tuyển thủ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia thì xuống đội U-22 là chân sút Hoàng Đức và hậu vệ Thanh Thịnh.

Đội trưởng của U-22 Việt Nam là tiền vệ Triệu Việt Hưng và hai đội phó gồm hậu vệ Hồ Tấn Tài, thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trận đấu giữa U-22 Trung Quốc tiếp khách U-22 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) vào ngày 8-9 trên sân Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán), có truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, Fanpage VFF, Next Sports.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.