Ratchanok không dính doping

(PLO)- Cuối cùng thì Ratchanok đã được minh oan và cô gái 21 tuổi này sẽ cầm cờ đoàn Thái Lan trong lễ khai mạc Olympic Rio.

Đó là bản tin mới nhất mà Liên đoàn Cầu lông Thái Lan đã thông báo sau khi họ nhận được thông tin từ Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).

Chất steroid dính trong mẫu thử của tay vợt số 4 thế giới này được điều tra là bác sĩ đã dùng cho tay vợt khi chữa trị chấn thương gối cho VĐV này.

Như vậy là Ratchanok đã thở phào nhẹ nhõm cùng Liên đoàn Cầu lông Thái Lan cũng thở phào vì tay vợt 21 tuổi này là niềm hy vọng huy chương vàng cho đoàn thể thao Thái Lan tại thế vận hội tới đây ở Brazil.

Chất steroid trong mẫu thử của Ratchanok là dùng chữa trị chấn thương

Chất steroid trong mẫu thử của Ratchanok là dùng chữa trị chấn thương.

Như vậy theo kế hoạch, Ratchanok sẽ cầm cờ dẫn đoàn trong lễ khai mạc Olympic Rio ngày 5-8.

Thông tin vui đến với tay vợt nữ Thái Lan vào giữa sáng nay (18-7) khi BWF chính thức gửi thông báo đến cho Thái Lan.

Trong những ngày qua, Liên đoàn Cầu lông Thái Lan, Ủy ban Thể thao Thái Lan đã liên tục cập nhật, thúc giục và tiếp cận với các bên liên quan, nhất là BWF và Cơ quan chống doping thế giới (WADA) để có được thông tin mới nhất.

Thông báo cũng cho biết mẫu thử của Ratchanok bị dương tính do có chất steroid trong khi tay vợt này được bán sĩ chữa trị chấn thương gối xảy ra tại Uber Cup hồi tháng qua tại Trung Quốc, chứ không phải như thông tin ban đầu là bị dính doping tại giải vô địch châu Á ở TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Trong vòng một tuần qua, thông tin rò rỉ Ratchanok bị dính doping cùng lúc đó là sự im lặng của các cơ quan chức năng khiến mối nghi ngờ ngày một tăng cao.

Đoàn thể thao Thái Lan tham dự Olympic này với 52 suất tranh tài. Ratchanok từng vô địch đơn nữ thế giới 2013. Trong năm nay đoạt ngôi vô địch cá nhân ở các giải mạnh. Ratchanok là một trong những niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao Thái Lan tại Brazil này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.