Quốc tế lo ngại tình hình Venezuela

(PLO)- Quốc tế mong muốn Venezuela đối thoại chính trị.

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đang phải chịu áp lực rất lớn vì bạo lực và bất ổn xã hội ngày càng tăng do khủng hoảng kinh tế, khan hiếm thực phẩm và hàng tiêu dùng gây ra. Áp lực càng nặng hơn khi phe đối lập nhân thực tế này ráo riết yêu cầu Tổng thống Maduro tổ chức bầu cử mới.

Lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles - từng thua ông Maduro trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 sau cái chết của Tổng thống Hugo Chavez - muốn chính phủ ông Maduro giải tán trong hòa bình, không để đảo chính xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez (đầu hàng thứ nhất bên phải) chỉ đạo binh sĩ trong cuộc tập trận tại thủ đô Caracas (Venezuela) ngày 21-5. (Ảnh: AFP)

Sự lo ngại của cộng đồng quốc tế với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị Venezuela ngày càng tăng, theo hãng tin AFP (Pháp).

Ngày 21-5, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ra tuyên bố khuyến khích các nỗ lực thương lượng giải quyết khủng hoảng chính trị Venezuela mà các nước trong khu vực đang xúc tiến.

Các nước Mỹ Latinh như Chile, Uruguay, Argentina cũng tuyên bố ủng hộ Venezuela đối thoại chính trị.

Về phần mình, Mỹ có thái độ thận trọng sau khi Venezuela cáo buộc mình xúi giục bất ổn và muốn lật đổ Tổng thống Maduro. Ngày 20-5, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ủng hộ nỗ lực giải quyết khủng hoảng chính trị Venezuela bằng đối thoại do Nam Phi bảo trợ và do cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero làm trung gian.

Bản thân mình, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero bi quan đối thoại giữa Venezuela và phe đối lập sẽ rất khó khăn và không có gì bảo đảm thành công.

Trong khi Tổng thống Maduro hy vọng đối thoại sẽ thuyết phục phe đối lập từ bỏ chống đối chính phủ thì phe đối lập phải khăng khăng ưu tiên hàng đầu của cuộc đối thoại phải là tổ chức bầu cử mới ở Venezuela.

Ngày 21-5, quân đội Venezuela vừa hoàn thành cuộc tập trận kéo dài hai ngày do Tổng thống Nicolas Maduro chỉ thị nhằm nâng cao năng lực đối phó các đe doạ chính trị trong và ngoài nước mà ông cho là do Mỹ xúi giục. Tham gia cuộc tập trận này có máy bay chiến đấu và bệ phóng tên lửa do Nga sản xuất.

Tuần trước, Tổng thống Maduro đã ban hành tình trạng khẩn cấp trong hai tháng để đối phó với căng thẳng chính trị.

Phát biểu trên truyền hình ngày 21-5, Tổng thống Maduro tuyên bố “Venezuela đã sẵn sàng để chiến thắng cả cuộc chiến tranh ác liệt nhất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.