Quân nổi dậy Syria tặng vũ khí cho khủng bố Al Qaeda

(PL)- Tướng hải quân nhậm chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ.
Chiều 25-9 (giờ địa phương), tại căn cứ Henderson-Myer ở bang Virginia (Mỹ), tướng hải quân Joe Dunford, 59 tuổi (bên phải ảnh) đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân thay cho tướng Martin Dempsey (bên trái ảnh) đã hết nhiệm kỳ. Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cùng tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân là chức vụ cao nhất trong quân đội Mỹ, giữ vai trò cố vấn quân sự cho tổng thống nhưng không chỉ đạo tác chiến trực tiếp. Chính phủ sẽ giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp cho các bộ chỉ huy ở các khu vực.

Trong các hồ sơ khó nhằn tướng Joe Dunford phải xử lý có hồ sơ về chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ngay trong ngày ông nhậm chức, bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã thông báo thừa nhận nhóm nổi dậy Syria (thuộc phe đối lập chống chính phủ) do quân đội Mỹ huấn luyện đã đưa 25% vũ khí và đạn dược được trang bị cho tổ chức khủng bố Mặt trận Al Nusra (chi nhánh Al Qaeda ở Syria).

Quân nổi dậy báo cáo hôm 21 và 22-9 đã chuyển sáu xe bán tải pick-up và đạn cho một người trung gian nghi là người của Mặt trận Al Nusra để mua đường. Bộ chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông khẳng định việc này đã vi phạm nguyên tắc của chương trình huấn luyện quân nổi dậy Syria.

Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc đã lập ra chương trình huấn luyện mỗi năm 5.400 quân nổi dậy Syria trong vòng ba năm để chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria (để bộ binh Mỹ khỏi đổ quân vào Syria). Quốc hội đã chi 500 triệu USD cho chương trình này. Thế nhưng đến nay chỉ có một nhóm 54 người và nhóm thứ hai 70 người được huấn luyện. Nhóm đầu đã trở về Syria hồi tháng 7 nhưng chỉ có khoảng 10 người thực sự chiến đấu trên chiến trường. Nhóm thứ hai trở về Syria hồi tuần trước.

Trong khi đó, AFP dẫn nguồn tin giấu tên cho biết trong hai tuần qua Nga đã điều động 15 máy bay vận tải chở thiết bị và người hạ cánh xuống căn cứ Hmeimim ở tỉnh Latakia (Syria). Máy bay vẫn để cờ Nga. Lúc máy bay hạ cánh và cất cánh có các máy bay tiêm kích bay theo bảo vệ. Sau đó, nhiều xe tải đến chở hàng ra khỏi căn cứ.

Từ nhiều tuần nay Mỹ bày tỏ lo ngại Nga tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria để giúp quân đội chính phủ. Ngày 28-9, Tổng thống Obama sẽ hội đàm với Tổng thống Putin để làm rõ vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.