Quân đội Syria phá lệnh ngừng bắn của Nga

(PL)- Các chiến đấu cơ và pháo binh của quân đội chính phủ Syria đã tấn công vào khu vực ngoại thành phía Đông Damascus, một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn của Nga với nhóm phiến quân đối lập có hiệu lực, hãng tin Reuters ngày 20-8 dẫn lời các nhân chứng cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 18-8 tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Failaq al Rahman, lực lượng chính của nhóm Quân đội Tự do Syria (FSA). Đây là nhóm dẫn đầu cuộc chiến suốt hai tháng qua chống lại quân đội Syria ở quận Jobar và thị trấn Ain Tarma, khu vực nằm ở bờ Đông Ghouta, cách TP cổ khoảng 2 km về phía Đông.

Một chiếc MiG-23 của không quân Syria. Ảnh: SPUTNIK

Nhóm phiến quân cho biết quân đội chính phủ Syria đã thực hiện các cuộc không kích và bắn phá ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ở quận Jobar và thị trấn Ain Tarma. “Sau vài giờ đầu tiên, có nhiều vụ vi phạm thỏa thuận diễn ra vào lúc nửa đêm, họ đã thả bom thùng và sáng nay thì có những vụ không kích ở Ghouta” - ông Wael Alwan, phát ngôn viên của nhóm Failaq al Rahman, cho biết. Theo hãng tin Reuters, có ít nhất năm thường dân đã thiệt mạng tại các thị trấn Hamouriya và Zalamka.

“Những vụ không kích mới nhất cho thấy Nga đã rất thiếu nghiêm túc trong việc gây sức ép lên chế độ cầm quyền. Có vẻ như chính quyền Syria đang muốn tận dụng cơ hội này để trả thù cho những tổn thất lớn mà họ phải chịu trong các cuộc giao tranh ở Ghouta trước đó” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Wael Alwan khẳng định.

Moscow cho biết thỏa thuận ngừng bắn hôm 18-8 có hiệu lực với tất cả nhóm đối lập trong thành trì của phe nổi dậy trải dài từ phía Đông tới vùng ngoại ô phía Đông Bắc của Damascus. Thỏa thuận này bao gồm những điểm chính như triển khai lực lượng Nga ở các khu vực có giao tranh, thả tù nhân và cho phép hàng hóa nhân đạo được vào khu vực Đông Ghouta đang bị bao vây. Theo Reuters, Moscow đã bắt đầu triển khai lực lượng cảnh sát quân sự ở một số khu vực trên khắp Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.