Putin tuyên bố triển khai hơn 40 tên lửa đạn đạo

(PL)- Ngày 16-6 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố lo ngại chiến tranh lạnh sẽ quay trở lại sau khi Tổng thống Nga Putin thông báo Nga sẽ củng cố kho vũ khí hạt nhân để đối phó với kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng của Mỹ ở Đông Âu.
Ông John Kerry nhắc lại Mỹ và Liên Xô cũ đã ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) năm 1991. Ông nói: “Chúng ta đã hợp tác to lớn từ thập niên 1990 về phá hủy vũ khí hạt nhân tại các vùng lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ… Tôi tin rằng không ai muốn quay trở lại thời chiến tranh lạnh nữa”. Dù vậy, ông không xác nhận Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng sang Đông Âu như báo New York Times tiết lộ cuối tuần trước hay không.

Trước đó, hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin tại hội thảo quốc tế kỹ thuật quân sự “Quân đội năm 2015” ở Moscow hôm 16-6, Tổng thống Putin tuyên bố: “Năm nay, các đơn vị hạt nhân của Nga sẽ tiếp nhận hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới” (ảnh).

Putin tuyên bố triển khai hơn 40 tên lửa đạn đạo ảnh 1

Cùng ngày, trong cuộc họp báo sau hội đàm với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thống Putin cũng đã răn đe: “Nếu ai đó đặt một số vùng lãnh thổ của chúng ta vào vòng nguy hiểm, chúng ta phải hướng quân đội và sức chiến đấu đến vùng lãnh thổ đã đe dọa chúng ta”. Ông khẳng định: “Chính NATO đã đến biên giới chúng ta chứ không phải chúng ta đến đó”.

Tuyên bố của Tổng thống Putin đã bị NATO chỉ trích ngay sau đó. Tại cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận xét điều này sẽ gây bất ổn và nguy hiểm. Ông cũng không xác nhận thông tin tiết lộ từ báo New York Times. Ông chỉ biện bạch: “Chúng tôi tăng cường sự hiện diện ở phía Đông NATO để đáp ứng môi trường an ninh mới”.

Tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak khẳng định đang đàm phán với Mỹ về triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan và các nước Baltic.

Năm 1987, Nga và Mỹ đã ký kết Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với cam kết không sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Mỹ cho rằng Mỹ định triển khai tên lửa ở châu Âu vì lo ngại Nga vi phạm INF còn Nga khẳng định nếu Mỹ triển khai tên lửa thì chẳng khác nào Mỹ ra khỏi INF.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.