Phương Tây sắp áp đặt gói trừng phạt thứ năm lên Nga

(PLO)- Đức, Ý vừa có các tuyên bố về khả năng phương Tây sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 4-4, Đức, Ý vừa có các tuyên bố về khả năng phương Tây sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Đức cho biết phương Tây đang thảo luận và thống nhất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong những ngày tới, sau khi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga có hành động thảm sát ở TP Bucha gần thủ đô Kiev, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người ủng hộ ông ấy sẽ chứng kiến hậu quả sau hành động của mình".

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đề nghị Liên minh châu Âu nên bàn về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio cho biết các sự kiện ở Bucha đã "khơi mào một làn sóng phẫn nộ, và sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mới". Ông nói không loại trừ "rằng trong vài giờ tới có thể nổ ra một cuộc tranh luận về vấn đề nhập khẩu hydrocacbon từ Nga, lưu ý thêm rằng Ý sẽ không phủ quyết gói trừng phạt thứ năm lên Nga.

Cũng trong ngày 4-4, Nga đã bác các cáo buộc cho rằng các lực lượng của họ thảm sát dân thường ở Bucha và cho rằng Ukraine đã "dàn dựng một buổi biểu diễn cho các phương tiện truyền thông phương Tây".

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với kênh truyền hình nhà nước Channel One: "Thế giới lớn hơn châu Âu rất nhiều - và trên thực tế, Nga cũng lớn hơn châu Âu rất nhiều - vì vậy sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một cuộc đối thoại bất kể người dân bên kia đại dương muốn gì".

Trước đó, Điện Kremlin nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây tương đương với một cuộc tuyên chiến kinh tế và Moscow giờ sẽ hướng về phía đông đối với các đối tác như Trung Quốc và Ấn Độ.

Bị cắt đứt khỏi các nền kinh tế phương Tây, Nga đang phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế lớn nhất trong nhiều thập niên trong khi giá cả đang tăng lên. Ông Putin nói rằng phương Tây không hiểu gì về Nga nếu họ cho rằng người Nga sẽ nhượng bộ các lệnh trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.