Phú Yên tạm dừng tất cả các loại hình vận tải công cộng

(PLO)- Tỉnh Phú Yên tạm ngừng tất cả các hoạt động vận tải công cộng để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 27-6, Sở GTVT tỉnh Phú Yên có công văn hỏa tốc về tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, tỉnh Phú Yên tạm ngừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh kể từ 12 giờ ngày 27-6 cho đến khi có thông báo mới. Các phù hiệu vận tải hành khách tạm thời hết hiệu lực. Các phương tiện vận tải hành khách công cộng tạm ngừng hoạt động gồm xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi.

Bến xe liên tỉnh Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Sở GTVT Phú Yên đề nghị ga Tuy Hòa, Cảng Hàng không Tuy Hòa tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh này theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở GTVT yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh này không xác nhận tất cả các phương tiện hoạt động đi/đến trên các tuyến thuộc bến xe mình quản lý. Sở GTVT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các xe vận chuyển đón/trả khách ra vào địa bàn, các trường hợp “xe dù”, đậu đỗ không đúng nơi quy định.

Sở GTVT yêu cầu Thanh tra giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách; phối hợp với các địa phương nắm thông tin về các xe vận chuyển hành khách còn hoạt động, có biện pháp xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm