SEA Games 29 - Kuala Lumpur 2017

Phủ xanh Kuala Lumpur bằng 5.249 ‘cây huy chương’

(PL)- Thay vì nhận vòng nguyệt quế hay vòng hoa… như các kỳ đại hội khác, các vận động viên đoạt thành tích cao tại SEA Games 29 sẽ được ban tổ chức trao tặng một chậu cây xanh nhỏ và chúng tôi tạm gọi đó là “cây huy chương”.

Ý tưởng đưa 5.249 “cây huy chương” phủ xanh thủ đô Kuala Lumpur đang gây được ấn tượng mạnh bởi cách làm chưa có tiền lệ mà lần này chủ nhà Malaysia thực hiện thật ý nghĩa.

Số lượng 5.249 “cây huy chương” tương ứng với số lượng huy chương được trao tặng cho tất cả vận động viên (VĐV) đoạt HCV, HCB, HCĐ tại SEA Games 29 cùng với kỳ Para Games tới (sẽ diễn ra vào tháng 9).

Cách làm thiết thực của chủ nhà Malaysia đang ghi điểm mạnh trong mắt các quốc gia thành viên tham dự đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Riêng với HCV của VĐV nước chủ nhà thì ứng với mỗi HCV ấy sẽ có thêm một cây xanh mới đặt theo tên nhà vô địch và được trồng tại công viên thể thao Kuala Lumpur.

Hoàng Thị Thanh nhận huy chương bạc và giỏ “cây huy chương”. Ảnh: THANH NIÊN

Một thành viên trong ban tổ chức chia sẻ: “Nếu sử dụng hoa tươi theo cách thông thường, đại hội cũng vì thế sẽ góp phần làm ô nhiễm môi trường bởi hàng ngàn và thậm chí hàng triệu bông hoa sau khi héo tàn sẽ được đưa đến sọt rác. Trái lại, với việc sử dụng “cây huy chương” này Malaysia đưa ra thông điệp xanh”.

Đây cũng là một phần nằm trong chiến dịch “Green Initiative Campaign” (tạm dịch: Chiến dịch sáng kiến xanh) của Malaysia, nhằm giảm thiểu hiệu ứng nhà kính cũng như lượng khí carbon thải hại ra không khí.

“Cây huy chương” được ươm giống tại Perak, Kelantan và Terenggaru thuộc công viên quốc gia Central Forest Master Plan (CFS). Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ việc khôi phục, kết nối các cánh rừng nguyên sinh, cải thiện môi trường sống cho các loài động vật hoang dã.

Dự kiến Malaysia sẽ thực hiện dự án theo bốn bước, kéo dài từ tháng 8-2017 đến tháng 3-2018.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin kỳ vọng: “Chúng tôi hy vọng dự án sẽ để lại một di sản có ý nghĩa trong việc giúp phục hồi rừng, phủ xanh cho Kuala Lumpur trong tương lai”.

Hoàng Thị Thanh đoạt HCB nội dung marathon nữ

Trong ngày khởi tranh môn điền kinh, VĐV Hoàng Thị Thanh xuất sắc đoạt chiếc HCB nội dung marathon. Đây cũng là chiếc HCB thứ ba cho đoàn thể thao Việt Nam. Với thành tích hai giờ 55’43”, Thanh đã đổi màu huy chương từ đồng thành bạc tại SEA Games 29. HCV cự ly này thuộc về Tabal Rey (Philippines) với thành tích hai giờ 48’26”.

Phủ xanh Kuala Lumpur bằng 5.249 ‘cây huy chương’ ảnh 2

Cũng nội dung này của nam, Bùi Thế Anh và Vũ Văn Sơn thi đấu không thành công khi không có mặt trong tốp 5 chung cuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.