‘Phù thủy trắng’ Troussier và ông Park nghĩ xa đến World Cup

(PL)- HLV người Pháp Philippe Troussier đã triệu tập 36 cầu thủ U-19 Việt Nam lên tuyển để chuẩn bị cho vòng chung kết U-19 châu Á 2020, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Uzbekistan. 

Đây là lần tập trung thứ ba trong năm với những cuộc sàng lọc nhân sự kỹ lưỡng cho tương lai xa World Cup 2026.

Ông Troussier có biệt danh “phù thủy trắng” khi từng giúp nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau chơi vòng chung kết World Cup và hiện là giám đốc kỹ thuật của Trung tâm PVF. Với lực lượng 36 cầu thủ U-19, cùng với 47 cầu thủ dưới 23 tuổi của HLV Park Hang-seo, ông Troussier dự báo có đến 80% sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

HLV Troussier tiết lộ ông và đồng nghiệp Park có chung mục tiêu giúp đỡ làng bóng Việt Nam phát triển và đặc biệt là tham vọng ở tương lai xa cúp thế giới sáu năm nữa, khi châu Á tăng suất tham dự vòng chung kết. Cũng giống như ông Park gặp khó với những cầu thủ trẻ dưới 22 tuổi còn thiếu nhiều kinh nghiệm, HLV Troussier còn vất vả hơn với những cầu thủ nhỏ tuổi hơn.

Cái đích trước mắt của ông thầy người Pháp và các học trò là vòng chung kết U-19 châu Á 2020 với tham vọng tái lập kỳ tích vào chơi vòng chung kết U-20 thế giới 2021, như cách đây bốn năm dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Đội tuyển U-19 Việt Nam nằm chung bảng C với các đối thủ Úc, Saudi Arabia và Lào.

Theo điều lệ giải, 16 đội của bốn bảng sẽ chơi vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì bảng vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết sẽ giành vé tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2021, cùng đội chủ nhà Indonesia đặc cách vào thẳng. Trường hợp Indonesia vào bán kết, ban tổ chức sẽ phải tổ chức thêm vòng play off để trao vé thứ năm cho một trong bốn đội thua tại tứ kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.