Phụ cấp trực của nhân viên y tế có thể tăng gấp 3 lần

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp trực, phụ cấp với phẫu thuật viên, người phụ mổ, gây mê hồi sức... lên so với quy định hiện hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết hiện nay các mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và mức hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng được áp dụng theo quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28-12-2011 là quá thấp, không còn phù hợp với tình hình kinh tế, đời sống hiện tại.

Do vậy, Bộ Y tế đề xuất mức phụ cấp phẫu thuật như sau:

phụ cấp trực.jpg

Mức đề xuất này tăng khoảng hơn 2 lần so với quy định hiện hành tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg.

Cụ thể, mức phụ cấp loại đặc biệt đối với phẫu thuật viên chính hiện là 285.000 đồng; loại I là 125.000 đồng; loại II là 65.000 đồng; loại III là 50.000 đồng.

Mức phụ cấp loại đặc biệt đối với người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính hiện là 280.000 đồng, loại I là 125.000 đồng, loại II là 65.000 đồng, loại III là 50.000 đồng.

phụ cấp trực 1.jpg
Bộ Y tế đề xuất tăng mức phụ cấp mổ, phụ cấp trực cho nhân viên y tế. (Ảnh minh họa: TT)

Đối với người lao động trực 24/24 giờ, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp trực từ 115.000 đồng/người/phiên trực lên 325.000 đồng đối với bệnh viện hạng I và hạng đặc biệt.

Bệnh viện hạng II tăng mức phụ cấp trực từ 90.000 đồng lên 255.000 đồng.

Các bệnh viện còn lại tăng từ 65.000 đồng lên 185.000 đồng.

Trạm y tế xã cũng được đề xuất tăng gấp 3 lần, từ 25.000 đồng lên 75.000 đồng/phiên trực.

Tương tự, Bộ Y tế cũng đề xuất tăng phụ cấp đối với người tham gia chống dịch. Cụ thể, người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A được hưởng 425.000 đồng/ngày/người, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B hưởng 285.000 đồng/ngày/người, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C hưởng 215.000 đồng/ngày/người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.