Phó thủ tướng Thái Lan: ‘Phải bắt được bà Yingluck’

(PL)- Các lãnh đạo cơ quan chính phủ Thái Lan có liên quan đến việc truy tìm và đưa bà Yingluck Shinawatra về nước phải hoàn thành được nhiệm vụ, bằng không sẽ bị truy tố tội chểnh mảng trong nhiệm vụ theo Điều 157 BLHS Thái Lan.

Tuyên bố này được đưa ra bởi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan vào cuối tuần qua, tờ The Bangkok Post ngày 14-1 cho biết. Tướng Prawit nhấn mạnh quyết tâm bắt giữ bà Yingluck chỉ vài ngày sau khi Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (OAG) của Thái Lan tiết lộ chưa chính thức phát yêu cầu dẫn độ bà Yingluck về nước.

OAG lấy lý do là hiện vẫn chưa có đầy đủ thông tin về nơi ở hiện tại của cựu thủ tướng Thái Lan. Trong khi đó, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng xác nhận tổ chức Interpol đến nay vẫn chưa phát cảnh báo quốc tế về bà Yingluck do cần phía Thái Lan cung cấp thêm hồ sơ và chứng cứ. Tuy nhiên, trong tuần qua, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nhận được xác nhận từ Ngoại trưởng Anh Boris Johnson rằng bà Yingluck đã ở tại London từ tháng 9-2017 đến nay. Nhiều hình ảnh cho thấy bà Yingluck đi mua sắm tại London cũng xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra được cho là đang trú tại Anh. Ảnh: WSJ

Tướng Prawit nhấn mạnh các công tố viên, cảnh sát và Bộ Ngoại giao Thái Lan phải tăng cường phối hợp chặt chẽ để truy tìm bà Yingluck và đưa bà về nước để xử lý đúng theo pháp luật Thái Lan. Ông cũng cho biết: “Hiện vẫn không loại trừ khả năng bà Yingluck sử dụng hộ chiếu được cấp bởi một quốc gia khác”.

Cựu thủ tướng Thái Lan kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejajiva thì cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận bà Yingluck đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại Anh. Ông cũng có nghi ngờ tương tự, cho rằng bà Yingluck đang sử dụng hộ chiếu của nước khác. Hồi tháng 12-2017, từng có những tin đồn bà Yingluck sử dụng hộ chiếu do Anh cấp, tuy nhiên đại sứ Anh tại Thái Lan Brian Davidson đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.