‘Phép tính’ bên trọng, bên khinh của VFF

(PL)- Ngày 5-9, hai đội SL Nghệ An và Thanh Hóa đã chơi trận lượt về bán kết Cúp Quốc gia trên sân Vinh theo đúng với lịch đấu của VPF đã phổ biến đến các đội. 

Trận còn lại trên sân Bình Dương đã không diễn ra, vì theo VFF là cần cho cầu thủ Hà Nội nghỉ ngơi sau Asiad 18.

Đáng nói là chỉ một ngày trước trận bán kết Asiad, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh mới gửi thông báo khẩn cho phía B. Bình Dương về việc dời trận đấu cúp này vào ngày 3-10. Điều này khẳng định ngay cả VFF cũng không dự tính đến khả năng thầy trò Park Hang-seo sẽ vào bán kết Asiad 18.

Sau đó thì VFF và các nhà tổ chức giải đã chữa cháy bằng cách ép B. Bình Dương phải đồng ý cho họ chọn ngày đá Cúp Quốc gia. Dĩ nhiên phía B. Bình Dương không chấp nhận vì cho rằng VFF “cố tình ép và gây bất lợi cho CLB”. Để tỏ thiện chí, phía B. Bình Dương sẵn sàng dời lịch đấu vài ngày hoặc một tuần so với lịch đã công bố nhưng VFF nhất quyết lui trận đấu trên sang đầu tháng 10 - thời điểm mà lịch đấu V-League dày đặc và B. Bình Dương vẫn còn bận rộn với việc chống xuống hạng. Thế nhưng thiện chí của B. Bình Dương đã bị bác bỏ.

B. Bình Dương không đồng ý khi VFF dời lịch đến cả tháng, rơi vào giai đoạn khó khăn lo trụ hạng của họ. Ảnh: HUY PHẠM

Đáng nói là VFF khi ép CLB B. Bình Dương phải theo lịch đấu gây bất lợi cho họ đã lấy quyền ở trên mà ấn xuống trong khi không chịu nhìn vào cái sai của mình (lịch đấu đã định sẵn, các đội đã thông qua và chuẩn bị nhưng rồi giờ chót VFF thay đổi làm ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của CLB).

VFF đã nghĩ đến quyền lợi của CLB Hà Nội nhưng lại không nghĩ đến quyền lợi của B. Bình Dương và không nghĩ đến cái sai, lẫn sự tắc trách của chính mình. Lịch đấu có thể dời và chắc chắn B. Bình Dương sẽ chấp nhận nếu VFF có kế hoạch và sự tính toán ngay từ quá trình đội Olympic tham dự Asiad 18 thay vì đến giờ chót mới buộc thay đổi.

HLV Trần Minh Chiến ngao ngán nói mình đã chuẩn bị đầy đủ cho học trò sẽ chơi theo lịch thi đấu của VPF nhưng giờ buộc phải xáo trộn gây ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn và phong độ của cầu thủ.

Lấy lý do phục vụ cho đội Olympic trở về cần hồi phục thì không sai nhưng ép đội bóng phải lùi trận đấu đến một tháng chứ không phải vài ngày thì rõ ràng có gì đó sai sai trong việc bên trọng, bên khinh mà VFF can thiệp quá sâu cho quyền lợi đội này mà làm hại đội khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.