Phát hiện mộ tập thể chôn 87 thi thể chết chưa đầy tháng

(PLO)- Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đã giết và chôn 87 người xuống một ngôi mộ tập thể ở miền tây Sudan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, đài CNN dẫn thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vừa phát hiện một ngôi mộ tập thể chôn 87 thi thể ở bang Tây Darfur (Sudan). Những thi thể trong mộ là của người dân tộc Masalits, có cả phụ nữ và trẻ em.

“Theo thông tin đáng tin cậy do văn phòng thu thập, những người bị chôn trong ngôi mộ tập thể đã bị Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) và đồng minh là lực lượng dân quân giết, trong khoảng từ ngày 13 đến ngày 21-6 tại các quận Al-Madaress, Al-Jamarek của thành phố El-Geneina, bang Tây Darfur” - theo thông báo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Người dân đào hố chôn tập thể các nạn nhân của vụ tấn công khiến hơn 60 người thiệt mạng, tại vùng Darfur (Sudan) vào tháng 7-2020. Ảnh: AP

Người dân đào hố chôn tập thể các nạn nhân của vụ tấn công khiến hơn 60 người thiệt mạng, tại vùng Darfur (Sudan) vào tháng 7-2020. Ảnh: AP

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - ông Volker Türk yêu cầu điều tra về vụ việc này.

“Phải có một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và độc lập về các vụ giết người. Và những người có liên quan phải chịu trách nhiệm” - ông Türk nói.

Ông Türk cũng kêu gọi RSF và các bên khác liên quan đến cuộc xung đột tại Sudan tuân thủ luật pháp quốc tế và tạo điều kiện nhanh chóng tìm kiếm người chết, thu gom, vận chuyển các thi thể, mà không có sự phân biệt đối xử về sắc tộc.

Lực lượng RSF phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, khẳng định lực lượng này không tham gia cuộc xung đột ở Tây Darfur.

Người phát ngôn của quân đội Sudan - Tướng Nabil Abdullah cho rằng việc phát hiện ra những ngôi mộ tập thể “làm tăng mức tội ác chiến tranh".

“Lực lượng dân quân nổi dậy này (RSF) không chống lại quân đội mà chống lại công dân Sudan. Những điều họ làm của họ hành động phân biệt chủng tộc và là hành động thanh lọc sắc tộc” - ông Abdullah nói.

Bang Tây Darfur là một trong những khu vực có nhiều xung đột nhất ở vùng Darfur của Sudan. Theo hãng tin Reuters, hàng trăm nghìn người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ ở vùng Darfur. Trong đó, nhiều người đã vượt biên giới sang nước láng giềng Chad. Nhiều thị trấn và làng mạc ở bang Tây Darfur đã bị thiêu rụi và cướp phá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.