Bột ngọt Trung Quốc, Thái ghi made in Việt Nam

Phát hiện hơn 160 tấn tôm đông lạnh hết đát nhập từ Ấn Độ

(PLO)- Ngày 26-8, Văn phòng thường trực 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Chi cục quản lý thị trường TP.HCM (QLTT) về công tác đấu tranh chống gian lận buôn lậu thương mại.

Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM cho biết tình hình vận chuyển kinh doanh hàng giả hàng lậu ở địa bàn TP.HCM  hết sức phức tạp.

Đối với buôn lậu thuốc lá chủ yếu từ Long An, Tây Ninh. Từ khi quy định vận chuyển từ 500 bao thuốc lá trở lên bị khởi tố hình sự, đối tượng vận chuyển xé nhỏ lẻ, sử dụng phương tiện nhỏ gọn hơn để hoạt động.

“Đối tượng vận chuyển buôn bán thuốc lá lậu rất sừng sỏ, ngoài đối tượng chuyên nghiệp còn dùng đối tượng không công ăn việc làm, sử dụng ma túy… Nên công tác chống buôn lậu thuốc lá gặp nhiều khó khăn” ông Kiếm nhấn mạnh. Hàng giả, hàng lậu phần lớn xuất xứ ở Trung Quốc và tập trung ở quận 1, quận 5, 6, Tân Bình,...

Theo ông Kiếm, sau khi bị lực lượng chức năng quyết liệt xử lý, các đối tựơng sản xuất hàng giả, hàng lậu giãn ra hoạt động các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương như mặt hàng gas, phân bón…

Về vệ sinh an toàn thực phẩm,  thời gian qua, QLTT TP.HCM phát hiện một số vụ điển hình như vụ hơn 160 tấn tôm đông lạnh hết đát từ Ấn Độ về Việt Nam. Các nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm như khoảng 20 tấn đường, 130 tấn bột mì hết đát.

Trong khi đó, tình hình sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng không kém phức tạp, thời gian qua, BCĐ 389 TP.HCM phát hiện các vụ vi phạm với hành vi chủ yếu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể là bột ngọt được nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan với quy cách 25 kg/bao, 50 kg/bao sau đó sang chiết ra bao bì 250 g, 400 g, 1 kg và ghi sản xuất tại Việt Nam để đánh lừa người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.