Pháp phản pháo mạnh vụ Trung Quốc yêu cầu không thăm Đài Loan

(PLO)- Trước lời uy hiếp của Đại sứ quán Trung Quốc về kế hoạch thăm Đài Loan sắp tới của nhóm nghị sĩ Pháp, Bộ Ngoại giao nước này khẳng định các nghị sĩ có quyền tự do quyết định việc đi lại của họ.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 17-3 khẳng định các thượng nghị sĩ nước này có quyền tự do gặp bất cứ ai họ muốn sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đưa ra lời cảnh báo về kế hoạch thăm Đài Loan sắp tới của nhóm nghị sĩ Pháp.

Trước đó, vào tháng 2, Đại sứ quán Trung Quốc đã gửi thư cho nghị sĩ Alain Richard, bày tỏ quan ngại về kế hoạch thăm Đài Loan vào mùa hè này của ông, theo hãng tin AFP.

Bức thư được giới truyền thông Pháp mô tả là một sự xúc phạm đối với ông Richard - vốn là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Jacques Chirac.

Ông Richard, người đã từng đến Đài Loan trước đây, đã phản hồi rằng sẽ không có cuộc họp nào với Đài Loan có thể gây tổn hại cho quan hệ Pháp-Trung.

Trụ sở Thượng viện Pháp tại Cung điện Luxembourg. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Trung Quốc sau đó đã công bố bức thư trên trang web của mình và chính thức cảnh báo các thượng nghị sĩ Pháp về chuyến đi mà họ cho rằng sẽ vi phạm chính sách "một Trung Quốc" và tạo niềm tin sai lệch cho các lực lượng ủng hộ độc lập cho Đài Loan.

"Các thượng nghị sĩ, với tư cách là thành viên của chính quyền Pháp, tất nhiên nên tuân thủ nguyên tắc này và hạn chế bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào với chính quyền Đài Loan" - Đại sứ quán Trung Quốc viết trong bài đăng hôm 16-3.

Khi được yêu cầu phản hồi về thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định: “Các nghị sĩ Pháp có quyền tự do quyết định việc đi lại và liên lạc của họ”.

Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Joanne Ou tiết lộ chính quyền hòn đảo rất mong được chào đón các nghị sĩ Pháp, đồng thời lên án bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc, AFP đưa tin.

“Hành vi thiếu văn minh của chính phủ Trung Quốc sẽ chỉ làm tăng thêm ác cảm của người dân Đài Loan đối với Trung Quốc” - bà Ou chỉ trích.

Đây không phải là lần đầu tiên đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lu Shaye, khiến Paris tức giận. Ông từng bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập vào tháng 4-2020 vì các bài đăng liên quan đến cách xử lý đại dịch COVID-19 của Trung Quốc và phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.