Pháo, súng vẫn nổ ở biên giới Campuchia và Thái Lan sáng nay

(PLO)- Campuchia và Thái Lan cáo buộc nhau nổ súng trước, gây thiệt hại lớn trong cuộc giao tranh sáng nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc họp báo sáng 27-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cáo buộc binh lính Thái Lan tiếp tục xâm nhập vào lãnh thổ Campuchia từ rạng sáng cùng ngày, theo tờ Phnom Penh Post.

Bà Maly khẳng định cho đến nay phía Thái Lan vẫn tiếp tục các cuộc tấn công mạnh. Theo người phát ngôn, quân đội Thái Lan đã bắt đầu nổ súng vào lãnh thổ Campuchia từ 2 giờ sáng 27-7.

campuchia-va-thai-lan-tiep-tuc-thong-tin-ve-giao-tranh-sang-nay.jpg
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata. Ảnh: AKR

Theo bà Maly, lúc 2 giờ 30 sáng, quân Thái tiến hành không kích bằng máy bay không người lái (UAV) và giám sát thường xuyên tại khu vực Tathav. Đến 4 giờ 50 sáng, Thái Lan bắt đầu pháo kích vào đền Ta Moan Thom và đền Ta Krabei - khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Đặc biệt, tại các trận đánh ở đền Ta Moan và khu vực Chub Kor Ki, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào lãnh thổ Campuchia vào khoảng 4 giờ sáng đến gần 7 giờ sáng, giao tranh vẫn chưa kết thúc.

Bà Maly cáo buộc những hành động quân sự này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho dân thường, trường học và cơ sở hạ tầng khác.

“Trong 4 ngày xảy ra các cuộc tấn công, chúng tôi ghi nhận số lượng người sơ tán tăng lên, nhiều người bị thương và phải rời bỏ nơi ở. Tại các tỉnh Oddar Meanchey, Banteay Meanchey và Pursat, số hộ gia đình sơ tán đã tăng lên 25.000 hộ, tương đương 80.000 người” - bà Maly nói.

“Tính đến 12 giờ trưa 26-7, tổng cộng 536 trường học tại 14 huyện thuộc 5 tỉnh bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Thái Lan đã phải đóng cửa, khiến khoảng 130.000 học sinh không thể học tập trong điều kiện hòa bình như trước” - bà Mali tiếp tục.

Về phía Thái Lan, tờ Khaosod dẫn thông tin từ chính quyền địa phương rằng Campuchia tiếp tục nã pháo sang Thái Lan, rơi trúng nhà dân tại huyện Phanom Dong Rak (tỉnh Surin) khiến Thái Lan đáp trả bằng hỏa lực mạnh.

“Tình hình căng thẳng bắt đầu từ khoảng 4 giờ 30 đến 4 giờ 40 sáng. Âm thanh nổ lớn phát ra từ phía Campuchia, bắn vào khu vực lãnh thổ Thái Lan gần đền Ta Krabei” - chính quyền tỉnh Surin cho hay.

“Sau đó, liên tục xuất hiện âm thanh pháo kích từ cả hai phía Thái Lan và Campuchia. Giao tranh lan rộng đến khu vực Chong Chom. Khoảng 5 giờ 30 sáng, ghi nhận có tiếng pháo hạng nặng từ phía Campuchia, nghi là BM-21, bắn sang Thái. Phía Thái Lan cũng đáp trả bằng hỏa lực mạnh” - chính quyền cho biết thêm.

Theo chính quyền tỉnh Surin, đến khoảng 7 giờ sáng, vẫn còn nghe thấy tiếng vũ khí hạng nặng vang lên từng đợt.

Truyền thông Thái Lan cũng đăng tải hình ảnh hậu quả của các đợt giao tranh vào sáng 27-7.

3.jpg
Thiệt hại tại tỉnh Surin (Thái Lan) do giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan ngày 27-7. Ảnh: NBT Connext
Campuchia và Thái Lan tiếp tục thông tin về giao tranh sáng nay
1.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.