Ông Zelensky: Cần thiết gặp ông Putin để 'thúc ép Nga đi đến hòa bình'

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin là "cách hiệu quả nhất" để giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định rằng một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn là “con đường hiệu quả nhất phía trước” cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin AFP.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 34 năm ngày độc lập của Ukraine, có sự tham dự của nhiều quan chức, nhà ngoại giao các nước phương Tây, ông Zelensky cam kết sẽ “thúc ép Nga đi đến hòa bình”.

Tổng thống Ukraine cho rằng “hình thức đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo là cách hiệu quả nhất” và tiếp tục kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa ông với ông Putin nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine, Zelensky, Nga, Putin.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại buổi lễ kỷ niệm 34 năm ngày độc lập của Ukraine hôm 24-8. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, ông Zelensky nói rằng Kiev “vẫn chưa hoàn toàn chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ không thất bại”.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không "bị ép phải thỏa hiệp" với Nga mà sẽ đấu tranh cho "một nền hòa bình công bằng".

“Ukraine đã giành được độc lập của mình. Ukraine không phải là nạn nhân; Ukraine là một chiến binh” - Tổng thống Ukraine phát biểu.

Tại buổi họp báo cùng Thủ tướng Canada - ông Mark Carney cùng ngày, ông Zelensky cho biết thêm rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine sau khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc sẽ là “rất quan trọng”.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về các tuyên bố của ông Zelensky.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài NBC, phát sóng ngày 24-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Zelensky vì ông là “người đứng đầu trên thực tế” ở Kiev, nhưng mọi thỏa thuận hòa bình chỉ có thể do một đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết.

“Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, nhưng hiện chương trình này hoàn toàn chưa có” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.