Ông Trump muốn nói chuyện với ông Putin

(PLO)- Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa có phát ngôn được chú ý liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Cụ thể, trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi đắc cử tổng thống Mỹ được tổ chức tại Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 16-12, ông Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm mục đích ngăn chặn “cuộc tàn sát” giữa Moscow và Kiev, theo hãng tin AFP.

Tại cuộc họp báo, ông Trump nhận được câu hỏi liệu ông có nói chuyện với ông Putin kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hay không. Vị tổng thống đắc cử không trả lời, song nói rằng ông có ý định làm như vậy.

“Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin và chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Zelensky và các đại diện từ Ukraine. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Đó là sự tàn sát” - ông Trump nhấn mạnh.

xung đột Nga - Ukraine.jpg
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phát biểu về xung đột Nga - Ukraine tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) ngày 16-12. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Trump mô tả xung đột Nga - Ukraine là “là một cuộc tàn sát chưa từng thấy kể từ Thế chiến hai”.

“Xung đột này phải được ngăn chặn. Và tôi đang cố gắng hết sức để ngăn chặn nó” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì đã viện trợ hàng tỉ USD cho Ukraine khiến cuộc chiến kéo dài.

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức” vào đầu tháng này và cho biết “các cuộc đàm phán nên bắt đầu”.

Ông Trump đã gặp ông Zelensky tại Pháp ngày 7-12. Nhà lãnh đạo Ukraine sau đó cho biết đã nói với ông Trump rằng Kiev đang tìm kiếm một nền hòa bình “lâu dài” và “đảm bảo an ninh”.

Ông Trump và các quan chức trong nội các tương lai của ông đã từ chối bình luận về các báo cáo từ truyền thông Mỹ rằng vị tổng thống đắc cử đã liên lạc với phía Nga. Điện Kremlin tháng trước phủ nhận báo cáo của tờ The Washington Post rằng ông Trump đã điện đàm với ông Putin ngay sau cuộc bầu cử Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.