Ông Trump hù dọa bà Clinton sẽ bị xử hình sự

(PL)- Ngày 31-10 (giờ địa phương), tại cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan (bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ).

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump (ảnh) cảnh báo nếu đối thủ Hillary Clinton đắc cử, nước Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vì lúc đó bà Clinton sẽ bị truy tố hình sự trong vụ án sử dụng địa chỉ thư điện tử riêng lúc làm ngoại trưởng.

Ông vẽ ra viễn cảnh một cuộc khủng hoảng lập pháp bùng nổ, cuộc điều tra đối với bà Clinton sẽ kéo dài nhiều năm. Ông nói: “Sẽ có một phiên tòa hình sự xử tổng thống đang tại chức… Lúc đó Vladimir Putin và nhiều nhà lãnh đạo khác sẽ cười vui sướng”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi nói với các bạn, lúc đó việc làm của các bạn sẽ tiếp tục rời khỏi bang Michigan”. Và rồi ông tuyên bố: “Đất nước sẽ tiếp tục đau khổ. Bà ấy không có năng lực và phẩm chất để trở thành tổng thống Mỹ”.

Trong khi đó, bà Clinton đang vận động tranh cử ở bang Ohio (bang có thể xoay chiều ủng hộ đảng Cộng hòa). Bà kêu gọi cử tri bình tĩnh và tố cáo tính tăng động của ông Trump.

Bà phản đòn: “Các bạn hãy tưởng tượng ông ấy ở Phòng Bầu dục và đang đối phó với khủng hoảng thực sự. Các bạn hãy tưởng tượng ông ấy sẽ lôi chúng ta vào một cuộc chiến chỉ vì có ai đó làm ông ấy tức giận. Tôi hy vọng các bạn suy nghĩ điều ấy khi bỏ phiếu”. Bà tố cáo sẽ rất nguy hiểm nếu ông Trump kiểm soát nút bấm hạt nhân. Bà cũng bảo đảm FBI sẽ không phát hiện được gì có hại cho bà. Bà khẳng định: “Hồ sơ trống rỗng”.

Giám đốc FBI James Comey tiếp tục bị chỉ trích vì không có bằng chứng cụ thể mà đã thông báo mở cuộc điều tra về thư điện tử riêng của bà Clinton vào thời điểm gần cuộc bầu cử.

Ngoạn mục nhất là nghị sĩ Charles Grassley, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, thuộc đảng Cộng hòa nhưng lại bênh vực bà Clinton. Ông gửi thư cho Giám đốc Comey trách cứ ông Comey không đánh giá hết hậu quả phát sinh từ thông báo của mình và điều này không công bằng cho công dân Mỹ cũng như bà Clinton.

Theo thăm dò của NBC công bố ngày 31-10, 6 điểm là tỉ lệ cách biệt giữa số người muốn bỏ phiếu cho bà Clinton (47%) và bỏ phiếu cho ông Trump (41%).

Ngày 1-11, ông Trump tiếp tục vận động tranh cử tại hai bang Pennsylvania và Wisconsin. Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Mike Pence cũng đến Pennsylvania. Bà Clinton và chồng vận động tranh cử riêng rẽ tại bang Florida. Ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Kaine đến bang Wisconsin. Còn Tổng thống Obama sẽ đến bang Ohio.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.